1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản có thể kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế

(Dân trí) - Đảng cầm quyền Nhật Bản hôm nay 16/3 hối thúc Thủ tướng Shinzo Abe cân nhắc khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì hoạt động khoan dầu ở vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông.


Quần đảo tranh chấp mà Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. (Ảnh minh họa: AFP)

Quần đảo tranh chấp mà Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. (Ảnh minh họa: AFP)

Đảng Dân chủ tự do (LDP), đảng cầm quyền tại Nhật Bản, hôm nay đã ra một nghị quyết kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Abe phải cực lực yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng nối lại đàm phán về vấn đề khoan dầu ở vùng biển Hoa Đông, cũng như cân nhắc đưa vụ việc ra tòa án quốc tế, tương tự như Philippines đã làm.

"Nếu Trung Quốc phớt lờ đề nghị, Nhật Bản cần có những hành động nhất định. Mọi người đã nhất trí rằng chúng ta không nên e dè đưa vấn đề này ra tòa án trọng tài quốc tế và chúng ta nên bắt đầu cân nhắc đến khả năng đó”, Yoshiaki Harada, chủ tịch đảng LDP cho biết.

Ông Harada cũng cho biết thêm, những năm gần đây không có các cuộc đàm phán song phương nào giữa Nhật Bản và Trung Quốc về phát triển nguồn tài nguyên ở biển Hoa Đông bất chấp Tokyo liên tục kêu gọi nối lại đàm phán.

Quan hệ Nhật - Trung từ lâu đã trở nên căng thẳng do vấn đề tranh chấp chủ quyền ở quần đảo thuộc biển Hoa Đông. Năm ngoái, Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc ngừng xây dựng giàn thăm dò dầu và khí đốt ở vùng biển này. Cũng vào thời điểm đó, Tokyo cáo buộc Bắc Kinh đơn phương khai thác bất chấp thỏa thuận năm 2008 giữa 2 nước rằng sẽ duy trì hợp tác về khai thác, phát triển tài nguyên ở khu vực này do chưa có biên giới phân định chính thức. Trong khi đó, Trung Quốc lớn tiếng nói rằng họ có mọi quyền khoan dầu tại Hoa Đông.

Nếu Nhật Bản quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế, thì đây sẽ là vụ kiện thứ 2 nhằm vào Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên biển. Trước đó, Philippines đã đệ đơn khởi kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài ở The Hague do vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào cuối năm nay. Tuy nhiên, đến nay, Trung Quốc vẫn một mực phản đối và từ chối tham gia phiên tòa.

Minh Phương