1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dinh Tổng thống Somali bị tấn công bất ngờ

(Dân trí) - Ngày 21/2, dinh Tổng thống Somali ở thủ đô Mogadishu đã bị thiệt hại nặng sau khi phải hứng chịu một vụ đánh bom xe có sức công phá lớn và bị các tay súng tấn công. Rất may, Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud vẫn ‘bình an vô sự”.

Hiện trường vụ tấn công
ngay trước cổng Dinh Tổng thống Somali.

Hiện trường vụ tấn công ngay trước cổng Dinh Tổng thống Somali.

Thông tin trên đã được cơ quan cảnh sát Somali xác nhận kèm theo thông tin có ít nhất 5 quan chức và binh sĩ Somalia thiệt mạng, và 9 phiến quân bị tiêu diệt.

“Dinh Tổng thống đã bị tấn công… Một phần tử đánh bom xe đã cho nổ tung cổng dinh thự để mở đường cho một nhóm tay súng xông vào", sĩ quan cảnh sát Mohamed Ali xác nhận.

Theo nguồn tin do đặc phái viên Liên hợp quốc tại Somalia Nick Kay cung cấp, Tổng thống Somali Hassan Sheikh Mohamud không hề hấn gì sau vụ tấn công bất ngờ và táo tợn của phiến quân.

“Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đã gọi điện thông báo ông vẫn bình an vô sự trong vụ tấn công liều chết và đánh bom xe nhằm vào Dinh Tổng thống”, đặc phái viên Nick Kay thông báo.

Nhóm phiến quân Shebab có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã nhanh chóng thừa nhận tiến hành vụ việc, đồng thời cho biết những kẻ tham gia tấn công đều là các tay súng biệt kích.

"Các biệt kích của chúng tôi đã tấn công Dinh Tổng thống để tiêu diệt hoặc bắt giữ những người bên trong. Chúng tôi vẫn đang chiếm giữ một số tòa nhà và đang tiếp tục giao tranh”, phát ngôn viên quân sự của Shebab Abdul Aziz Abu Musab tuyên bố.

Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh quốc gia Somalia Abdikarim Hussein Gule khẳng định lực lượng an ninh chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát và đánh bật các tay súng phiến quân ra khỏi khu vực nói trên.

“Quân chính phủ với sự yểm trợ của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AMISOM) đã bắt giữ một vài phiến quân Shebab có liên quan tới vụ tấn công này”, ông cho biết thêm.

Vụ tấn công xảy ra một tuần sau vụ đánh bom xe liều chết tại khu vực gần lối vào sân bay quốc tế ở thủ đô Mogadishu làm ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương. Đây là khu vực được canh phòng nghiêm ngặt do tập trung nhiều nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có văn phòng của Liên hợp quốc và AMISOM.  

Các vụ tấn công này cho thấy mặc dù đã bị AMISOM đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu từ năm 2011, nhưng Shabaab vẫn có thể tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu trọng yếu của chính phủ, cũng như quan chức chính phủ và công dân nước ngoài.

Vũ Anh

Theo AFP