1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin lên tiếng việc chuyên cơ của ông Putin đi đường vòng tới hội nghị G20

(Dân trí) - Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đi đường vòng dài hơn 500km để tới hội nghị G20 ở Đức, thay vì qua không phận các nước vùng Baltic. Động thái này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh minh họa: Sputnik)

Điện Kremlin lên tiếng

Reuters dẫn dữ liệu từ trang mạng FlightRadar24, cho biết hôm 6/7, một máy bay Ilyushin của chính phủ Nga xuất phát từ Moscow tới Hamburg đã chuyển hướng bay, thay vì bay thẳng qua không phận Belarus và Ba Lan như thông thường.

Chiếc máy bay Ilyushin chở Tổng thống Putin này đã bay qua vùng biển Baltic, ngang qua không phận của 2 quốc gia trung lập là Phần Lan và Thụy Điển trước khi đi vào không phận Đan Mạch và Đức.

Trước những đồn đoán về động thái “lạ” này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối tiết lộ lý do cụ thể khiến chuyên cơ của Tổng thống Putin phải đi đường vòng xa hơn 500km. Ông Peskov nói: “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, bởi vì tất cả các vấn đề liên quan đến việc di chuyển của Tổng thống đều liên quan đến an ninh cho ngài. Tất cả các biện pháp thích hợp nhất đã được thực hiện”.

Chuyên cơ chở Tổng thống Putin từng nhiều lần bay qua không phận của các quốc gia thành viên NATO. Ông Putin nhiều lần bay qua không phận Ba Lan, trong đó có chuyến thăm châu Âu hồi tháng 5, và bay qua Lithuania hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, không rõ tại sao lần này chuyên cơ của ông chọn đường bay dài hơn, tránh không phận các quốc gia Baltic như Ba Lan.

Lý giải của chuyên gia

NATO nói gì về vụ áp sát máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga?

Việc chuyên cơ của Tổng thống Putin bất ngờ chọn đường vòng thay vì đường thẳng, trong khi Điện Kremlin từ chối giải thích, đã kéo theo nhiều đồn đoán, đặc biệt là trên các phương tiện truyền thông phương Tây.

Một số nhà quan sát cho rằng, lý do an ninh đưa ra là Nga muốn tránh lặp lại sự việc hồi cuối tháng 5 khi máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan tiếp cận “nguy hiểm” máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, buộc một trong các máy bay Su-27 của Nga phải xua đuổi.

Theo các nhà quan sát, nhóm an ninh của ông Putin muốn tránh lặp lại sự việc tương tự, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Nga-Ba Lan căng thẳng sau vụ chuyên cơ của Tổng thống Ba Lan rơi ở Smolensk, Nga năm 2010.

Trả lời phỏng vấn báo điện tử Svobodnaya Pressa của Nga, chuyên gia về các vấn đề quốc tế Alexei Martynov nói rằng, ông tin tưởng vào những chiến lược khác nhau của đội ngũ an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn của Tổng thống Putin.

Alexander Khramchikhin, Phó giám đốc Viện phân tích quân sự và chính trị tại Moscow, quyết định đi đường vòng, tránh không phận Ba Lan là một động thái sáng suốt trong bối cảnh hiện tại.

Minh Phương

Theo Sputnik