1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Điện Kremlin: Chính sách của ông Trump phần lớn trùng khớp tầm nhìn của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump "phần lớn trùng khớp" với tầm nhìn của Nga.

Điện Kremlin: Chính sách của ông Trump phần lớn trùng khớp tầm nhìn của Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

"Chính quyền mới của Mỹ đang nhanh chóng thay đổi mọi cấu hình chính sách đối ngoại. Điều này phần lớn trùng khớp với tầm nhìn của chúng tôi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khi bình luận trong chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" trên kênh truyền hình Rosiya-1 hôm 2/3.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng Mỹ, cùng với Nga, đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết do Ukraine hậu thuẫn lên án chiến dịch quân sự của Moscow tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

"Hơn nữa, chúng tôi đang bỏ phiếu cho một nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc có chứa các điều khoản hoàn toàn cân bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine. Điều này thực sự khó có thể tưởng tượng", ông Peskov nói thêm.

Trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu một nghị quyết về xung đột Ukraine do Mỹ đệ trình. Nghị quyết không chỉ trích Nga.

Tuy nhiên, Pháp và các đồng minh châu Âu đã đề nghị tiến hành 3 điều chỉnh đối với nghị quyết, thêm nội dung chỉ trích Nga và vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Các sửa đổi tái khẳng định cam kết đối với chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, đồng thời kêu gọi hòa bình tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc.

Nga đề xuất một sửa đổi kêu gọi giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột. Tất cả các sửa đổi đã được chấp nhận, và nghị quyết được thông qua với 93 phiếu thuận, 73 phiếu trắng, 8 phiếu chống. Trong đó, Mỹ bỏ phiếu trắng do nghị quyết đã có sửa đổi theo ý châu Âu, Nga bỏ phiếu chống, Ukraine bỏ phiếu thuận.

Mỹ và Nga đã nối lại các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây sau khi ông Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào ngày 12/2 mang tính xây dựng, hiệu quả và thân thiện từ cả hai phía.

Vòng đàm phán đầu tiên, do các nhà ngoại giao cấp cao của cả hai nước tiến hành, đã diễn ra tại Ả rập Xê út. Một vòng đàm phán khác về việc khôi phục nhân sự ngoại giao đã diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai bên không chỉ thảo luận về việc khép lại cuộc chiến Ukraine mà còn nói về cơ hội để hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm kinh tế và thương mại.

Nga và Mỹ nhất trí cùng hợp tác trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Đây có thể sẽ là yếu tố giúp hai nước xích lại gần nhau hơn, trong bối cảnh Tổng thống Trump điều hành nước Mỹ dưới góc nhìn của một doanh nhân, tỷ phú.

Trong khi Mỹ xích lại gần Nga, căng thẳng giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Ukraine đã leo thang khi chủ nhân Nhà Trắng gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky là "độc tài" và yêu cầu Ukraine phải trả lại các khoản hỗ trợ tài chính mà Mỹ đã cấp cho Kiev. 

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào ngày 28/2 khi ông Trump và ông Zelensky khẩu chiến tại Nhà Trắng, khiến nhà lãnh đạo Ukraine cắt ngắn lịch trình chuyến thăm Mỹ. Hai bên cũng hủy họp báo chung và không ký thỏa thuận khoáng sản như dự tính ban đầu.

Theo Kyiv Post