1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Địa chấn trên chính trường Australia: Ngoại trưởng Bishop tuyên bố từ chức

(Dân trí) - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop hôm nay 26/8 đã tuyên bố từ chức, rời nội các của tân Thủ tướng Scott Morrison chỉ hai ngày sau khi cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull bị hạ bệ.


Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tuyên bố từ chức. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tuyên bố từ chức. (Ảnh: Reuters)

Trong tuyên bố từ chức phát đi hôm nay, bà Bishop cho biết bà sẽ “lui về ghế sau” và chưa thể quyết định liệu có chạy đua trong cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 5 năm sau hay không.

Nhiều khả năng bà Bishop sẽ rời quốc hội trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào giữa năm sau và điều này có thể gây bất lợi cho đảng của ông Morrison.

Thủ tướng Morrison được cho là đã chấp nhận tuyên bố từ chức của bà Bishop và bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne là người kế nhiệm.

Bà Bishop là Ngoại trưởng Australia kể từ năm 2013. Tuyên bố từ chức của bà được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi cựu Thủ tướng Turnbull mất chức vì không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của đảng cầm quyền diễn ra trong tuần này. Cựu Bộ trưởng Tài chính Australia Scott Morrison trở thành người kế nhiệm ông Turnbull. Như vậy, ông Morrison là thủ tướng thứ 6 của Australia trong vòng chưa đầy 10 năm.

Chính trường Australia rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ khi chỉ trong một thời gian ngắn có 10 quan chức trong nội các tuyên bố từ chức và gây sức ép bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Turnbull.

Giới phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng này phản ánh "cuộc khủng hoảng lòng tin" đối với khả năng của chính quyền cựu Thủ tướng Turnbull trong việc đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo sự thịnh vượng cho đất nước. Nhiều chính sách quan trọng dưới thời ông Turnbull cũng không được thông qua do không có sự đồng thuận thậm chí trong chính nội bộ đảng Tự do cầm quyền của ông.

Minh Phương

Tổng hợp