1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đêm nhạc “thống nhất” lịch sử của Hàn Quốc tại Triều Tiên sau 13 năm

(Dân trí) - Các nghệ sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc đã cùng nhau biểu diễn trên sân khấu chung tại thủ đô Bình Nhưỡng vào tối 3/4, thể hiện tình đoàn kết giữa hai quốc gia láng giềng trước thềm cuộc gặp lịch sử của hai nhà lãnh đạo.


Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc gồm 160 người với nhiều ca sĩ nổi tiếng và đoàn nghệ thuật Samjiyon của Triều Tiên đã cùng tổ chức một chương trình hòa nhạc mang tên “Chúng ta là một” vào tối 3/4 tại nhà thi đấu Ryugyong Jong Ju Yong ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc gồm 160 người với nhiều ca sĩ nổi tiếng và đoàn nghệ thuật Samjiyon của Triều Tiên đã cùng tổ chức một chương trình hòa nhạc mang tên “Chúng ta là một” vào tối 3/4 tại nhà thi đấu Ryugyong Jong Ju Yong ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Nhà thi đấu Ryugyong Jong Ju Yong với sức chứa 12.000 người chật kín khán giả trong đêm biểu diễn của đoàn nghệ thuật hai nước. (Ảnh: Reuters)
Nhà thi đấu Ryugyong Jong Ju Yong với sức chứa 12.000 người chật kín khán giả trong đêm biểu diễn của đoàn nghệ thuật hai nước. (Ảnh: Reuters)

Nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã tới dự buổi hòa nhạc, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vắng mặt. Trước đó, ông Kim Jong-un và phu nhân đã tới dự buổi hòa nhạc đầu tiên của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng hôm 1/4. (Ảnh: Reuters)
Nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc đã tới dự buổi hòa nhạc, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vắng mặt. Trước đó, ông Kim Jong-un và phu nhân đã tới dự buổi hòa nhạc đầu tiên của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng hôm 1/4. (Ảnh: Reuters)

Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol (thứ 4 từ phải sang), Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan (thứ 3 từ phải sang) và trưởng đoàn nghệ thuật Samjiyon Hyon Song Wol (thứ hai từ phải sang) nắm tay nhau khi theo dõi các tiết mục của các nghệ sĩ trên sân khấu. (Ảnh: Reuters)
Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol (thứ 4 từ phải sang), Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan (thứ 3 từ phải sang) và trưởng đoàn nghệ thuật Samjiyon Hyon Song Wol (thứ hai từ phải sang) nắm tay nhau khi theo dõi các tiết mục của các nghệ sĩ trên sân khấu. (Ảnh: Reuters)

Chương trình nghệ thuật của đoàn Hàn Quốc bắt đầu từ 15h30 (theo giờ địa phương), sớm hơn nửa tiếng so với giờ dự kiến ban đầu. (Ảnh: NK News)
Chương trình nghệ thuật của đoàn Hàn Quốc bắt đầu từ 15h30 (theo giờ địa phương), sớm hơn nửa tiếng so với giờ dự kiến ban đầu. (Ảnh: NK News)

Chương trình kéo dài khoảng 2,5 tiếng với nội dung tương tự chương trình nghệ thuật trước đó vào tối 1/4, ngoại trừ các tiết mục biểu diễn chung của các ca sĩ Hàn Quốc và dàn nhạc Triều Tiên. 11 ca sĩ Hàn Quốc đã trình diễn những bài hát riêng và một số ca khúc Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)
Chương trình kéo dài khoảng 2,5 tiếng với nội dung tương tự chương trình nghệ thuật trước đó vào tối 1/4, ngoại trừ các tiết mục biểu diễn chung của các ca sĩ Hàn Quốc và dàn nhạc Triều Tiên. 11 ca sĩ Hàn Quốc đã trình diễn những bài hát riêng và một số ca khúc Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Bầu không khí bắt đầu nóng lên với những màn vỗ tay không ngớt của khán giả khi ca sĩ Lee Sun-hee (phải) của Hàn Quốc nắm tay ca sĩ Kim Ok-ju của Triều Tiên thể hiện chung một bài hát. Khán giả bắt đầu reo hò khi hai nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc mang tên “Paektu và Halla là tổ quốc của chúng ta” với sự hỗ trợ của dàn nhạc Samjiyon. (Ảnh: Yonhap)
Bầu không khí bắt đầu nóng lên với những màn vỗ tay không ngớt của khán giả khi ca sĩ Lee Sun-hee (phải) của Hàn Quốc nắm tay ca sĩ Kim Ok-ju của Triều Tiên thể hiện chung một bài hát. Khán giả bắt đầu reo hò khi hai nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc mang tên “Paektu và Halla là tổ quốc của chúng ta” với sự hỗ trợ của dàn nhạc Samjiyon. (Ảnh: Yonhap)

Gần cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ của hai nước cùng lên sân khấu hát ca khúc nổi tiếng của Triều Tiên “Hẹn gặp lại” và một ca khúc của trẻ em mang tên “Mong ước của chúng em là tái thống nhất”. (Ảnh: Reuters)
Gần cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ của hai nước cùng lên sân khấu hát ca khúc nổi tiếng của Triều Tiên “Hẹn gặp lại” và một ca khúc của trẻ em mang tên “Mong ước của chúng em là tái thống nhất”. (Ảnh: Reuters)

Chương trình nghệ thuật kết thúc bằng tràng vỗ tay kéo dài tới hơn 10 phút của 12.000 khán giả tại nhà thi đấu, bao gồm các quan chức cấp cao của hai nước. (Ảnh: Reuters)
Chương trình nghệ thuật kết thúc bằng tràng vỗ tay kéo dài tới hơn 10 phút của 12.000 khán giả tại nhà thi đấu, bao gồm các quan chức cấp cao của hai nước. (Ảnh: Reuters)

Đại diện các quan chức Triều Tiên tặng hoa cho đoàn nghệ thuật Hàn Quốc (Ảnh: NK News)
Đại diện các quan chức Triều Tiên tặng hoa cho đoàn nghệ thuật Hàn Quốc (Ảnh: NK News)

Đây là chương trình biểu diễn cuối cùng của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc trong chuyến thăm Triều Tiên lần này. Lần gần đây nhất một đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc biểu diễn tại Bình Nhưỡng là vào năm 2005. (Ảnh: Reuters)
Đây là chương trình biểu diễn cuối cùng của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc trong chuyến thăm Triều Tiên lần này. Lần gần đây nhất một đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc biểu diễn tại Bình Nhưỡng là vào năm 2005. (Ảnh: Reuters)

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trước thềm cuộc gặp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này. (Ảnh: Reuters)
Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trước thềm cuộc gặp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này. (Ảnh: Reuters)