1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Debaltsevo sắp thất thủ

Đăng tải trên trang facebook cá nhân chiều 17-2, nhà báo Andrew Tsaplienko của kênh truyền hình TSN cho biết, tự vệ miền Đông đã chiếm được sở cảnh sát và nhà ga tại thành phố chiến lược Debaltsevo.

Thông tin trên sau đó được Bộ Chỉ huy tự vệ Donetsk xác nhận. Theo nguồn tin này, rất nhiều binh sĩ chính phủ Ukraine cố thủ tại Debaltsevo đã ra hàng.
 
Debaltsevo sắp thất thủ


Debaltsevo sắp thất thủ


Debaltsevo sắp thất thủ
Debaltsevo đã bị tự vệ miền Đông vây hãm nhiều ngày qua. Lực lượng cố thủ tại đây không được nhận tiếp tế, cũng như cứu viện do hỏa lực pháo binh của tự vệ

Trong khi đó, theo chỉ huy Lữ đoàn số 4 mang tên Kamaz  thuộc Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Lugansk”, tự vệ đã chia cắt và bao vây lực lượng chính phủ Kiev trong Debaltsevo. Ông này cho biết, giao tranh đang diễn ra ác liệt với sự tham gia của pháo binh, xe tăng và lính bắn tỉa.

Trong khi đó, lãnh đạo “Cộng hòa Donetsk” Dennis Pushilin khẳng định với hãng tin Anh Reuters chiều 17-2 rằng, lực lượng dân quân sẽ không rời Debaltsevo. Ông này cho biết, lực lượng chính phủ Ukraine với vũ khí hạng nặng vẫn đang cố thủ tại đây và gây nguy hiểm cho nhiều khu vực của vùng lãnh thổ này. “Họ không thực hiện đúng cam kết. Đây là vùng lãnh thổ của chúng tôi”, ông D. Pushilin tuyên bố.

Trước đó, theo một số nguồn tin, lực lượng chính phủ Ukraine bắt đầu rút khỏi Debaltsevo từ rạng sáng 17-2. Lực lượng chính phủ Kiev cố thủ tại đây đã phân tán thành các nhóm nhỏ, đưa người bị thương vào các các xe chiến đấu để tăng sức cơ động. Tuy nhiên, họ đã rơi vào các ổ phục kích do tự vệ bày sẵn và bị thiệt hại nặng.

Debaltsevo được coi là địa điểm chiến lược đối với quân đội chính phủ Ukraine. Nó là giao điểm của đường cao tốc M04 nối giữa Donetsk và Lugansk. Để bảo vệ địa điểm chiến lược này, quân đội Ukraine duy trì hơn 8.000 binh sĩ chính quy và các tiểu đoàn tình nguyện tại đây.

Theo Tuấn Sơn/RIAN
Quân đội Nhân dân