1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc lọt danh sách mặc đẹp nhất

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện, đã được tạp chí Mỹ bầu chọn vào danh sách những người ăn mặc đẹp nhất năm 2013, sau khi tỏa sáng trong chuyến tháp tùng phu quân tới thăm Nga hồi đầu năm.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc lọt danh sách ăn mặc đẹp nhất

Bà Bành Lệ Viện được cộng đồng quốc tế chú ý bởi phong cách thời trang thanh lịch khi lần đầu tiên tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Nga vào mùa xuân năm nay.
Trong danh sách của tạp chí Vanity Fair bầu chọn còn có những cái tên nổi bật khác như nữ ca sỹ Beyonce, công nương Kate Middleton. Theo tạp chí này, họ được bầu chọn bởi đã mang lại  chuẩn mực trong phong cách thời trang, là những người ăn mặc “đĩnh đạc” và “tao nhã nhất”.

Bà Bành Lệ Viện không phải là người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên được bầu chọn trong top những người ăn mặc đẹp nhất nhưng bà được chú ý bởi đã “đánh bại” cả đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. 70 năm trước, bà Tống Mỹ Linh, vợ của Tưởng Giới Thạch, cũng từng nổi tiếng vì phong cách thời trang của mình.

Bà Bành, 51 tuổi, được tạp chí Mỹ chú ý tới bộ đồ bà mặc khi tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Nga vào mùa xuân vừa qua. Khi đó bà bặc chiếc áo khoác dài màu đen, thắt đai, mang túi xách của một nhãn hiệu ở Quảng Châu.

“Bà nổi tiếng nhờ sự tao nhã và thời trang”, một nhà bình luận nhận xét về bà.

Tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Hong Kong, Xaven Mak, cho rằng chính phong cách ăn mặc của bà Bạnh Lệ Viện đã nâng tầm giá trị của các nhãn hiệu Trung Quốc ở nước ngoài.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã hồ hởi đón nhận thông tin trên. “Bà đã mang vinh quang đến cho đất nước”, một cư dân mạng cho biết. Một cư dân mạng khác tổng kết, đó là “quyền lực mềm”.

Tuy nhiên, một số người trong thế giới thời trang Mỹ lại không bị ấn tượng như vậy. Blog Fashionista cho rằng: “Chúng ta có thể nghĩ đến đôi chút mất mặt ở đây…nhưng lớn nhất phải là bà Michelle Obama…đặc biệt khi bạn để ý đến một số phụ nữ qua mặt bà, như đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện”.

Vũ Quý

Theo SCMP, China.org