1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất Phu nhân Mỹ diện “cây” đồ hiệu đi bầu cử

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý khi diện đồ hiệu được cho là có trị giá 30.000 USD để đi bầu cử tại Florida ngày 3/11.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ diện “cây” đồ hiệu đi bầu cử

Đệ nhất Phu nhân Mỹ diện “cây” đồ hiệu đi bầu cử - 1

Bà Melania Trump tại điểm bỏ phiếu (Ảnh: Reuters)

Bà Melania ngày 3/11 đã tới một điểm bầu cử ở Palm Beach, bang Florida để bỏ phiếu. Đây là một trong những bang chiến trường quan trọng nhất kỳ bầu cử Mỹ 2020 và các khảo sát cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước sít sao so với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ gây chú ý với vẻ đẹp sang trọng, nền nã, đặc biệt là phục trang bà diện trên người. Theo NZ Herald, tổng giá trị của những món đồ hiệu mà bà Melania sử dụng ước tính vào khoảng 30.000 USD.

Bà Melania diện chiếc váy không tay của nhà mốt Italia Gucci, ước tính có giá 6.275 USD, cùng chiếc túi màu trắng hiệu Hermes Kelly. Đây là chiếc túi được đặt tên theo Thân vương phi quá cố xứ Monaco Grace Kelly và có giá lên tới 23.680 USD. Bà Melania đi đôi giày của hãng Christian Louboutin trị giá 900 USD.

Trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp của bà Melania - người từng là siêu mẫu nổi tiếng trước khi kết hôn với tỷ phú Donald Trump.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ diện “cây” đồ hiệu đi bầu cử - 2

Cận cảnh "cây" đồ hiệu sang trọng của bà Melania (Ảnh: Getty)

Bà Melania không mang khẩu trang khi tới điểm bỏ phiếu và người phát ngôn của bà giải thích với Fox News rằng bà là người duy nhất có mặt tại điểm bầu cử vào thời điểm đó để bỏ phiếu. Những người khác bao gồm các trợ lý của bà, nhân viên bầu cử đều đã được xét nghiệm Covid-19 trước đó.

Năm 2016, bà Melania đi bỏ phiếu cùng chồng. Tuy nhiên năm nay, ông Trump đã đi bỏ phiếu sớm hơn một tuần.

“Vì hôm nay là ngày bầu cử nên tôi muốn đích thân đến để bỏ phiếu”, bà Melania lý giải quyết định đi bỏ phiếu một mình.