1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã hoàn tất cải tổ quân đội

(Dân trí) - Ngày 24/6, Phó tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), ông Vương Quán Trung, đã được bổ nhiệm làm một trong 6 Phó tham mưu trưởng của Bộ Tham mưu Liên hợp, đơn vị mới được thành lập trong tiến trình cải tổ quân đội do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng.


Ông Vương Quán Trung. (Ảnh: Reuters)

Ông Vương Quán Trung. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc, ông Vương Quán Trung được lựa chọn là một trong 22 thành viên của Hội đồng quốc gia quản lý năng lượng do Thủ tướng Lý Khắc Cường đứng đầu.

Đây là thông báo chính thức đầu tiên của chính phủ Trung Quốc về việc chuyển ông Vương Quán Trung từ Bộ Tổng Tham mưu (một trong 4 Tổng cục trước đây) sang Bộ Tham mưu Liên hợp, một trong 15 đơn vị mới được thành lập trực thuộc Quân ủy trung ương theo chương trình cải cách quân đội mà nước này đề ra hồi năm ngoái. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy quá trình cải tổ quân đội của Trung Quốc từ năm ngoái đã kết thúc.

4 tổng cục trước đây bao gồm Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Trang bị được coi là 4 “vương quốc độc lập” với quyền lực tập trung. Giờ đây 4 tổng cục này đã bị chia nhỏ thành 15 đơn vị, trong đó Bộ Tham mưu Liên hợp là quan trọng nhất, có chức năng hoạch định, kiểm soát và bảo đảm chỉ huy tác chiến; tổ chức chỉ đạo huấn luyện liên hợp, sẵn sàng chiến đấu.

Ông Vương Quán Trung được chú ý nhiều hơn kể từ khi ông lên tiếng chỉ trích các bài phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại diễn đàn Đối thoại an ninh - quốc phòng Shangri-La tại Singapore cách đây 2 năm. Ông Vương cho rằng các bài phát biểu của ông Hagel và Thủ tướng Abe là “hành động khiêu khích chống Trung Quốc”. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã phát biểu cáo buộc đích danh Trung Quốc gây bất ổn trên Biển Đông qua các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Nhật Minh

Theo SCMP