1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đầu bếp Nhật kể chuyện gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

(Dân trí) - Cựu bếp trưởng của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il hôm qua đã hé lộ về chuyến đi gần đây tới Triều Tiên và công bố những bức ảnh ông chụp với các lãnh đạo cấp cao của nước này.

 

Fujimoto trong bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Fujimoto trong bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Các bức ảnh được nhiếp ảnh gia riêng của ông Kim Jong-un chụp và cho thấy đầu bếp Kenji Fujimoto chụp ảnh cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên, vợ ông, bà Ri Sol-ju và người chú Jang Song-taek.

 

Xuất hiện trên mạng TBS của Nhật, ông Fujimoto cho biết ông đã tham dự bữa tối cùng nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên tại Bình Nhưỡng vào ngày 21/7. “Kẻ phản bội đã trở lại, thưa ngài đại tướng”, ông Fujimoto kể đã nói như vậy khi gặp nhà lãnh đạo Kim. “Tốt, tốt”, nhà lãnh đạo Triều Tiên đáp lại.

 

Đoạn video trên đài TBS cho thấy bức ảnh cựu bếp trưởng của cố lãnh đạo Kim Jong-il, đã gặp tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, con trai của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

 

Fujimoto cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhớ lại những lúc chơi tennis, bóng rổ và hút thuốc cùng ông. Phu nhân Ri đã cảm ơn ông và cho biết: “Lãnh đạo tối cao luôn nói chuyện về ông”.

 

TBS cũng đăng tải bức ảnh ông Fujimoto bắt tay đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju.

TBS cũng đăng tải bức ảnh ông Fujimoto bắt tay đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju.

 

Song khi được hỏi đã nói chuyện gì vào bữa tối, Fujimoto cho biết: “Tôi say quá không nhớ được chuyện gì”.

 

Theo Fujimoto, ông đã quyết định trở lại Triều Tiên sau khi một người Nhật gốc Triều Tiên, người mà ông đã gặp ở Bình Nhưỡng, đến văn phòng ông vào ngày 16/6, nói rằng vợ và con gái ông ở Triều Tiên rất nhớ ông và nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn gặp lại ông.

 

Cựu đầu bếp sushi Nhật đã rời Triều Tiên từ năm 2001, sau khi bị cáo buộc làm do thám và bỏ lại vợ con tại Triều Tiên. TBS cho rằng sự đón chào nồng nhiệt mà ông nhận được trong chuyến trở lại vừa qua là một bất ngờ lớn.

 

Vũ Quý

Theo Chosun