1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom tự sát tại trung tâm gia sư ở Afghanistan, ít nhất 19 người chết

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một vụ đánh bom tự sát nhằm vào một trung tâm gia sư ở thủ đô Kabul, Afghanistan hôm nay, làm 19 người chết.

Đánh bom tự sát tại trung tâm gia sư ở Afghanistan, ít nhất 19 người chết - 1
Hình ảnh hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Kabul hôm 30/9 (Ảnh: Twitter).

Reuters đưa tin, ít nhất 19 người đã được xác nhận thiệt mạng và 27 người khác bị thương sau một vụ đánh bom tự sát nhằm vào một trung tâm gia sư tại thủ đô Kabul, Afghanistan vào khoảng 7h30 sáng 30/9 giờ địa phương.

Số người chết sau vụ tấn công này nhiều khả năng sẽ tăng lên. Một nguồn tin từ bệnh viện cho biết 23 người có thể đã thiệt mạng, trong đó có nhiều học sinh nữ.

Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát thủ đô Khalid Zadran, đây là một vụ tấn công liều chết có chủ ý nhằm vào đám đông. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, trung tâm gia sư Kaaj tại quận 13 ở thủ đô Kabul đang tập trung rất đông học sinh làm bài kiểm tra đầu vào.

"Vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự chứng tỏ sự tàn ác vô nhân đạo của kẻ chủ mưu", ông Zadran nói, nhưng chưa nêu tên tổ chức đứng sau vụ tấn công.

Khu vực bị tấn công là nơi tập trung đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống. Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang là đối tượng tình nghi số một sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cộng đồng này tại Afghanistan trong thời gian qua.

Đánh bom tự sát tại trung tâm gia sư ở Afghanistan, ít nhất 19 người chết - 2
Lực lượng Taliban đã huy động nhiều binh sĩ đến hiện trường (Ảnh: Twitter).

Ngày 30/8/2021, những binh sĩ cuối cùng của Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, chấm dứt sự hiện diện quân sự kéo dài gần 20 năm của Mỹ ở vùng đất Tây Nam Á này và đánh dấu việc Taliban quay trở lại nắm quyền.

Một năm sau ngày Taliban giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan, quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh và kinh tế trầm trọng với nạn đói được đánh giá là có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn so với 20 năm chiến tranh đã qua.

Theo Reuters