1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom gần trụ sở Bộ Giáo dục Somalia, 100 người thiệt mạng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hàng trăm người đã thiệt mạng và bị thương sau 2 vụ đánh bom gần trụ sở Bộ Giáo dục Somalia.

Đánh bom gần trụ sở Bộ Giáo dục Somalia, 100 người thiệt mạng - 1
Khung cảnh tan hoang sau vụ tấn công khủng bố tại Somalia hôm 29/10 (Ảnh: Reuters).

Hai vụ đánh bom xe đã xảy ra hôm 29/10 tại gần trụ sở Bộ Giáo dục Somalia ở thủ đô Mogadishu. Nhà chức trách xác nhận ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương sau 2 vụ tấn công này. Con số nạn nhân dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Theo các nhân chứng, 2 vụ nổ xảy ra cách nhau không lâu tại một con phố đông đúc tại thủ đô Mogadishu, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ quan trọng tại Somalia. Thời gian của 2 vụ nổ có thể đã được tính toán cẩn thận nhằm tăng thêm con số thương vong. Một xe cứu thương đã bị phát nổ bởi vụ đánh bom thứ 2 khi đang nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân trong vụ đánh bom đầu tiên.

Đến thăm hiện trường vụ đánh bom, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud ra lệnh cho các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nhằm tìm ra thủ phạm, đồng thời cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho nạn nhân.

"Những người bị thảm sát gồm những người mẹ đang ôm con trong tay, những ông bố đang mắc bệnh, những đứa trẻ đang đi học, những tiểu thương đang phải vật lộn mưu sinh để hỗ trợ gia đình", Tổng thống Somalia Mohamud nói.

Đánh bom gần trụ sở Bộ Giáo dục Somalia, 100 người thiệt mạng - 2
Khói bốc lên sau vụ nổ bom gần trụ sở Bộ Giáo dục Somalia (Ảnh: Reuters).

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công trên, nhưng Tổng thống Mohamud cáo buộc nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab là chủ mưu đứng sau vụ việc. 

Theo Reuters