1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Dàn vũ khí uy lực phô diễn sức mạnh trong tập trận lịch sử của Nga

(Dân trí) - Nga đã phô diễn sức mạnh của nhiều khí tài quân sự uy lực trong cuộc trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc và Mông Cổ.

Dàn vũ khí uy lực phô diễn sức mạnh trong tập trận lịch sử của Nga

Cuộc tập trận Vostok-2018 kéo dài 1 tuần tại vùng Viễn Đông của Nga và Thái Bình Dương đã quy tụ khoảng 300.000 binh sĩ; hơn 1.000 máy bay, trực thăng và thiết bị bay không người lái; 36.000 xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và các xe quân sự; hơn 80 tàu chiến và các tàu hỗ trợ. Trung Quốc cũng đã triển khai gần 3.200 binh sĩ, 900 vũ khí các loại cùng 30 máy bay, trực thăng tham gia cuộc tập trận Vostok năm nay.

Một số vũ khí uy lực đã được Nga triển khai và phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận Vosktok-2018, trong đó có tên lửa Iskander-M, hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, máy bay ném bom Tu-95MS, Tu-22M3 và hệ thống phòng không Buk M2.

Tên lửa Iskander-M

Tên lửa Iskander phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận của Nga

Iskander-M là một trong số các tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Tên lửa này có thể di chuyển với tốc độ nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh, do vậy đối phương sẽ rất khó để phòng thủ hoặc đánh chặn.

Trong cuộc tập trận Vostok-2018, một số tổ hợp tên lửa Iskander-M đã được triển khai bằng tàu hỏa tới vùng Astrakhan gần biển Caspian.

“Trong cuộc tập trận, tên lửa Iskander-M tiến hành tấn công để tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách vài trăm km”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài các đầu đạn hạt nhân, Iskander-M có thể mang theo các đầu đạn thông thường chứa chất nổ mạnh. Tổ hợp Iskander-M có thể phóng các tên lửa đạn đạo tầm 500km hoặc tên lửa hành trình R-500.

Hệ thống phòng không S-400

Nga triển khai các hệ thống phòng không trong tập trận Vostok

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hiện đại nhất của Nga cũng được triển khai tham gia tập trận Vostok-2018.

Là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất thế giới, tổ hợp S-400 được trang bị các tên lửa với nhiều tầm phóng khác nhau, từ 40km tới 400km, và có thể tấn công các mục tiêu từ 10-30km để tạo thành nhiều lớp phòng thủ.

Hệ thống radar hiện đại giúp S-400 cải thiện khả năng phát hiện các máy bay tàng hình cũng như chống nhiễu điện tử. Một tổ hợp S-400 gồm 72 bệ phóng với 384 tên lửa. S-400 có thể theo dõi 300 mục tiêu đồng thời và tấn công 36 mục tiêu cùng một lúc.

Năm nay Nga đã chuyển cho Trung Quốc các tổ hợp S-400 đầu tiên trong lô hợp đồng ký năm 2014. Nga dự kiến cũng sẽ bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và động thái này của Moscow khiến NATO lo ngại.

Máy bay ném bom Tu-95MC và Tu-22M

Máy bay ném bom Tupolev-95MS (Ảnh: TASS)
Máy bay ném bom Tupolev-95MS (Ảnh: TASS)

Cất cánh đầu tiên vào năm 1952, Tu-95 là máy bay ném bom chiến lược sử dụng động cơ cánh quạt duy nhất còn hoạt động. Tu-95 từng thực hiện nhiều vụ ném thử bom hạt nhân quan trọng trong Chiến tranh Lạnh, bao gồm bom Tsar Bomba - vũ khí hạt nhân uy lực nhất mà con người từng chế tạo. Hoạt động tác chiến gần đây nhất của Tu-95 là không kích các mục tiêu tại Syria vào năm 2015.

“Trình làng” từ thập niên 1970, Tu-22M được phát triển như một máy bay ném bom chiến lược và hàng hải. Tu-22M từng được quân đội Liên Xô sử dụng trong các chiến dịch tại Afghanistan và hiện vẫn là máy bay ném bom tác chiến chủ lực trong lực lượng không quân Nga. Tu-22M đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự ở Chechnya, Georgia và Syria.

Mặc dù đã lỗi thời, song Tu-95MS và Tu-22M vẫn là những thành phần quan trọng trong lực lượng răn đe chiến lược của Nga. Hai máy bay này thường xuyên bay phối hợp cùng nhau trong nhiều cuộc tập trận quân sự của Nga.

Tên lửa phòng không Buk M2

Hệ thống phòng không Buk-M2 tham gia tập trận Vostok-2018 ngày 13/9 (Ảnh: Sputnik)
Hệ thống phòng không Buk-M2 tham gia tập trận Vostok-2018 ngày 13/9 (Ảnh: Sputnik)

Buk là một trong những tên lửa phòng không tầm trung tốt nhất thế giới. Các phiên bản trước đây của Buk từng được sử dụng để bắn hạ nhiều máy bay.

Biến thể M2 của Buk được đưa vào quân đội Nga từ năm 2008. Với 4 tên lửa đa năng 9M317 trên cùng một bệ phóng, Buk M2 có tầm bắn 45km với độ cao 25km. Thế hệ radar mới của Buk M2 có thể khóa mục tiêu từ cách xa 95km và tấn công đồng thời 4 mục tiêu riêng biệt. Buk M2 cũng được cải thiện để tấn công các mục tiêu tầm thấp đang bay đến từ nhiều góc rộng hơn.

Thành Đạt

Theo SCMP