1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí "khủng" tại triển lãm quốc phòng Hàn Quốc

(Dân trí) - Hàng loạt vũ khí hiện đại đã đổ về Hàn Quốc để tham gia Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế tại tỉnh Gyeonggi, gần Seoul. Đây là triển lãm quốc phòng lớn nhất từng được tổ chức tại Hàn Quốc, thu hút 361 công ty từ 28 quốc gia.

Dàn vũ khí khủng tại triển lãm quốc phòng Hàn Quốc
Triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Hàn Quốc (ADEX 2013) diễn ra tại Trung tâm thương mại Kintex ở thành phố Ilsan, tỉnh Gyeonggi, phía bắc thủ đô Seoul.
 
Triển lãm là cơ hội để các hãng chế tạo trưng bày các công nghệ và các hệ thống vũ khí mới nhất.
Triển lãm là cơ hội để các hãng chế tạo trưng bày các công nghệ và các hệ thống vũ khí mới nhất.
 
ADEX diễn ra 2 năm một lần và năm nay là triển lãm lần thứ 9 được tổ chức.

ADEX diễn ra 2 năm một lần và năm nay là triển lãm lần thứ 9 được tổ chức.

ADEX diễn ra 2 năm một lần và năm nay là triển lãm lần thứ 9 được tổ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cho hay đây là triển lãm quốc phòng lớn nhất từng được tổ chức tại Hàn Quốc.

ADEX 2013 thu hút 361 công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ từ 28 quốc gia khắp thế giới.

ADEX 2013 thu hút 361 công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ từ 28 quốc gia khắp thế giới.
Các quan chức quân sự cấp cao và CEO của các tập đoàn lớn từ 45 quốc gia cũng tham dự sự kiện.
Các quan chức quân sự cấp cao và CEO của các tập đoàn lớn từ 45 quốc gia cũng tham dự sự kiện.
 
Đây cũng là cơ hội để Hàn Quốc trưng bày các sản phẩm quốc phòng mới nhất.
Đây cũng là cơ hội để Hàn Quốc trưng bày các sản phẩm quốc phòng mới nhất.
 
Các mẫu máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc.
 
Các mẫu máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc.
Các mẫu máy bay không người lái của quân đội Hàn Quốc.
 
Máy bay huấn luyện T-50 Golden Eagle do Hàn Quốc chế tạo.
Máy bay huấn luyện T-50 Golden Eagle do Hàn Quốc chế tạo.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ T/A-50 do Hàn Quốc sản xuất.
Máy bay chiến đấu hạng nhẹ T/A-50 do Hàn Quốc sản xuất.
 
Máy bay vận tải CN-235-220M của Hàn Quốc.
Máy bay vận tải CN-235-220M của Hàn Quốc.
 
Máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc.

Máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc.
 
Máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin (Mỹ) cũng có mặt tại khu vực trưng bày.
Máy bay chiến đấu F-35 của hãng Lockheed Martin (Mỹ) cũng có mặt tại khu vực trưng bày.

Khu vực trưng bày một động cơ máy bay chiến đấu EuroJet 200.

Khu vực trưng bày một động cơ máy bay chiến đấu EuroJet 200.
 
Hệ thống phóng tên lửa di động Akashi của Ấn Độ.
Hệ thống phóng tên lửa di động Akashi của Ấn Độ.

Một máy bay chiến đấu Typhoon của hãng Eurofighter.

Một máy bay chiến đấu Typhoon của hãng Eurofighter.

Các xe quân sự được trưng bày tại triển lãm.
Các xe quân sự được trưng bày tại triển lãm.

Các xe quân sự được trưng bày tại triển lãm.
Một chiếc SUV cõng máy bay không người lái trên lưng. ADEX 2013 khai mạc hôm 29/10 và kết thúc vào ngày mai, 3/11.
 
An Bình
Tổng hợp