1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đan Mạch tuyên bố đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Người đứng đầu Viện Huyết thanh Quốc gia Đan Mạch tin rằng nước này đã đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19, tốc độ lây lan đã giảm đáng kể.

Đan Mạch tuyên bố đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19 - 1

Đông đảo khán giả tham dự một chương trình âm nhạc ở thủ đô Copenhagen (Ảnh minh họa: Reuters).

Giám đốc Viện Huyết thanh Quốc gia Đan Mạch (SSI) Tyra Grove Krause ngày 20/3 nói rằng, quốc gia này đã đạt được miễn dịch cộng đồng với Covid-19. Quan chức này cho biết, số ca nhiễm ở Đan Mạch đã và đang tiếp tục giảm ngay cả khi nước này dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ vài tháng nay. Hiện tại, số ca Covid-19 trong ngày ở Đan Mạch dao động từ 8.000 đến 11.000 ca, giảm mạnh so với 50.000 ca ở giai đoạn đỉnh dịch cuối năm ngoái.

"Đà lây lan đã giảm đáng kể", lãnh đạo SSI nói.

Nhận định này đã nhận được sự đồng tình của các giáo sư và phó giáo sư chuyên về dịch tễ tại Đại học Roskilde. "Đại dịch ở Đan Mạch đang lắng xuống, không phải nhờ các biện pháp hạn chế mà nhờ miễn dịch cộng đồng", giáo sư Lone Simonsen nhận định.

Ông Simonsen nhấn mạnh: "Miễn dịch này không phải là vĩnh viễn, nhưng tôi cho rằng, chúng ta đã làm rất tốt để có được miễn dịch thông qua vaccine và cả nhiễm bệnh tự nhiên". Theo người đứng đầu SSI, miễn dịch này có thể duy trì trong ít nhất nửa năm.

Kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay, Đan Mạch ghi nhận khoảng 3 triệu ca nhiễm Covid-19, khoảng 5.300 ca tử vong trong tổng số 5,8 triệu dân. Hồi tháng 2, Đan Mạch trở thành quốc gia EU đầu tiên dỡ bỏ gần như toàn bộ biện pháp hạn chế bất chấp số ca nhiễm tăng nhanh do biến chủng Omicron.

Theo Sputnik