1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đàm phán ở Astana: Hy vọng mới cho khủng hoảng Syria

Mục đích cuộc đàm phán hòa bình Syria sắp tới là để củng cố thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh tại quốc gia Trung Đông này.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dự kiến sẽ tổ chức cuộc hòa đàm Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan ngày 23/1 trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ lệnh ngừng bắn mong manh được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian tháng 12/2016. Các bên tham dự đàm phán và dư luận kỳ vọng hội nghị sẽ có thể mang đến một giải pháp lâu dài giải quyết vấn đề Syria.

Một khu phố ở Aleppo, Syria tan hoang vì xung đột dai dẳng ở đất nước này. (Ảnh: Reuters)
Một khu phố ở Aleppo, Syria tan hoang vì xung đột dai dẳng ở đất nước này. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết cuộc hòa đàm sẽ chú trọng và dành ưu tiên đạt được một lệnh ngừng bắn nhằm bảo vệ cuộc sống của người dân và cho phép các chuyến hàng viện trợ nhân đạo đến được nhiều khu vực ở Syria. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Syria cũng tin rằng cuộc hòa đàm này sẽ cho phép các nhóm nổi dậy đạt được các thỏa thuận hòa giải với chính phủ.

Trong khi đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết mục đích cuộc đàm phán hòa bình Syria sắp tới là để củng cố thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh tại quốc gia Trung Đông này.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, cuộc hòa đàm cũng sẽ là cơ hội để khuyến khích các thủ lĩnh phe đối lập tại Syria tham gia vào "tiến trình chính trị" để có thể chấm dứt đổ máu; đồng thời cho rằng việc mời các đại diện của Liên Hợp Quốc và đại diện Chính quyền mới của Mỹ tham dự là đúng đắn. Tuy nhiên, cho đến nay phía Mỹ chưa xác nhận có tham dự hay không.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Gutteres ngày 19/1 cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ tham gia đầy đủ trong cuộc đàm phán hòa bình về Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức. Phát biểu khi chủ trì một cuộc họp ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, ông Gutteres nhấn mạnh, sự tham gia của Liên Hợp Quốc trong cuộc hòa đàm Astana là nhằm bảo vệ một thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

“Chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ khả năng đối thoại giữa các bên đối địch của Syria nhằm bảo vệ một thỏa thuận ngừng bắn và tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại chính trị được thiết lập trong tương lai gần. Liên Hợp Quốc tất nhiên sẽ tham gia đầy đủ và tích cực hỗ trợ cho bất kỳ nỗ lực nào có thể giúp các bên xung đột tại Syria xích lại gần nhau và thu hẹp bất đồng”, ông Gutteres nói.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek kỳ vọng cuộc hòa đàm tại Astana sẽ mang đến một giải pháp lâu dài cho cuộc nội chiến dai dẳng gần 6 năm qua tại Syria. Ông Simsek đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Nga, Iran và cả Mỹ trong việc tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài và bền vững cho Syria.

“Có hy vọng thực sự về hội nghị tại Astana bởi Nga là một đối tác quan trọng. Ngoài ra, còn có các đối tác quan trọng khác là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Mỹ. Những nước này đều có thể có mặt tại Astana và cố gắng tìm ra một giải pháp cho vấn đề Syria. Ít nhất có thể có một số giải pháp để làm tiền đề cho giải pháp lâu dài hơn cho vấn đề Syria”.

Trước đó, chính phủ Syria đã đạt được một loạt thỏa thuận ở cấp địa phương. Theo đó các nhóm nổi dậy rút khỏi các khu vực để đổi lấy việc chính quyền Syria chấm dứt các cuộc oanh kích hoặc bao vây. Theo Tổng thống Assad, nếu một thỏa thuận tương tự đạt được tại Astana, các tay súng phe đối lập sẽ hạ vũ khí và được chính phủ ân xá. Các nhóm nổi dậy ở Syria cũng đã thông báo sẽ tham dự cuộc hòa đàm ở Astana để thảo luận về lệnh ngừng bắn mong manh và đẩy mạnh hoạt động viện trợ nhân đạo./.

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin (Tổng hợp)