1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Trung Quốc cảnh báo Thủ tướng Anh về dự án điện hạt nhân bị trì hoãn

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh ngày 1/9 đã cảnh báo Thủ tướng Anh Theresa May cần đưa ra những “lựa chọn chiến lược khôn ngoan” liên quan tới quan hệ song phương giữa hai nước sau khi chính phủ Anh quyết định tạm hoãn dự án điện hạt nhân có nguồn vốn từ Bắc Kinh.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh (Ảnh: Guardian)
Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh (Ảnh: Guardian)

Theo RT, trong một bài bình luận đăng trên nhật báo nhà nước China Daily hôm 1/9, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã cảnh báo Thủ tướng Anh Theresa May nên cân nhắc kỹ lưỡng mối quan hệ giữa London và Bắc Kinh khi đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước.

Mặc dù không đề cập trực tiếp tới dự án điện hạt nhân Hinkley Point, một dự án do Trung Quốc rót vốn và bị chính phủ Anh trì hoãn, nhưng ông Lưu nhấn mạnh rằng “có nhiều bước cần được tiến hành để duy trì động lực phát triển trong quan hệ giữa Trung Quốc và Anh”.

“Trong thời đại ngày nay, không một quốc gia nào có thể tự mình phát triển nếu không mở cửa”, ông Lưu cho biết, đồng thời khẳng định Trung Quốc và Anh cần xây dựng “lòng tin chính trị mạnh mẽ”.

Bình luận trên của Đại sứ Trung Quốc tại Anh được đưa ra khi chỉ vài ngày tới Thủ tướng Theresa May sẽ tới Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại thành phố Hàng Châu. Đây là chuyến công du tới Trung Quốc đầu tiên của bà May trên cương vị người đứng đầu chính phủ Anh.

Trước đó, trong một bài viết được đăng tải trên tạp chí Financial Times ngày 9/8, ông Lưu cũng cho rằng quan hệ Trung Quốc - Anh đang ở ngã rẽ lịch sử mấu chốt khi Thủ tướng May quyết định tạm hoãn dự án điện hạt nhân Hinkley Point. Ông cho biết quan hệ giữa hai nước có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu London không phê chuẩn dự án, thậm chí còn “dọa” Anh có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nếu gạt dự án này sang một bên.

Theo kế hoạch, Anh sẽ ký thỏa thuận với Tập đoàn Điện lực nhà nước Pháp (EDF) để xây dựng 2 lò phản ứng ở Hinkley Point và dự án này sẽ do Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) rót vốn. Theo đó, lý do chính khiến Thủ tướng May quyết định tạm dừng dự án Hinkley Point được cho là lo ngại về vấn đề an ninh khi CGN dự kiến sẽ nắm 33% cổ phần trong dự án điện hạt nhân lớn nhất của Anh.

Dự án xây dựng lò phản ứng tại Hinkley Point được khởi xướng từ năm 2006 dưới thời của Thủ tướng Tony Blair. Sau đó, năm 2013, chính phủ Anh và Tập đoàn Điện lực nhà nước Pháp đạt được thỏa thuận hợp tác về dự án này dưới thời Thủ tướng David Cameron. Tháng 10/2015, nhân chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới London, thỏa thuận sơ bộ về nhà máy điện hạt nhân ở Hinkley Point mới được ký kết và việc nhận tài trợ vốn từ Bắc Kinh được xác nhận vào thời điểm đó.

Thành Đạt

Tổng hợp