1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Thụy Điển thích thú ngắm tượng gà ở chợ gốm Bát Tràng

(Dân trí) - Đại sứ Thụy Điển Pereric Högberg thích thú trước những bức tượng gà, biểu tượng của năm Đinh Dậu, khi đi sắm Tết tại chợ gốm Bát Tràng vào một ngày cuối năm.

Đại sứ Thụy Điển thích thú ngắm tượng gà ở chợ gốm Bát Tràng


Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg và phu nhân Anna Högberg đi chợ gốm Bát Tràng ngày cận Tết Đinh Dậu.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg và phu nhân Anna Högberg đi chợ gốm Bát Tràng ngày cận Tết Đinh Dậu.


Đại sứ Pereric và phu nhân Anna rất thích các sản phẩm gốm truyền thống của Việt Nam.

Đại sứ Pereric và phu nhân Anna rất thích các sản phẩm gốm truyền thống của Việt Nam.


Đây là lần thứ 2 ông Pereric đi chợ gốm Bát Tràng kể từ khi công tác tại Việt Nam từ tháng 9/2016.

Đây là lần thứ 2 ông Pereric đi chợ gốm Bát Tràng kể từ khi công tác tại Việt Nam từ tháng 9/2016.


Ông Pereric cho biết ông rất tượng với các sản phẩm gốm của làng nghề Bát Tràng nên muốn quay trở lại để thăm thú và mua sắm cho gia đình nhân dịp Tết.

Ông Pereric cho biết ông rất tượng với các sản phẩm gốm của làng nghề Bát Tràng nên muốn quay trở lại để thăm thú và mua sắm cho gia đình nhân dịp Tết.


Nhà ngoại giao Thụy Điển ngắm nghía các tượng gà, sản phẩm phổ biến vào dịp cuối năm tại chợ gốm Bát Tràng trước thềm năm mới Đinh Dậu.

Nhà ngoại giao Thụy Điển ngắm nghía các tượng gà, sản phẩm phổ biến vào dịp cuối năm tại chợ gốm Bát Tràng trước thềm năm mới Đinh Dậu.

Đại sứ Thụy Điển thích thú ngắm tượng gà ở chợ gốm Bát Tràng - 6


Phu nhân của ông Pereric cũng thích thú với một bức tượng gà được tô vẽ sinh động.

Phu nhân của ông Pereric cũng thích thú với một bức tượng gà được tô vẽ sinh động.


Bà Anna cầm một sản phẩm đồ gốm hình con gà dễ thương.

Bà Anna cầm một sản phẩm đồ gốm hình con gà dễ thương.


Đại sứ Pereric thử thổi kèn hình con vật ngộ nghĩnh.

Đại sứ Pereric thử thổi kèn hình con vật ngộ nghĩnh.


Đại sứ Pereric và phu nhân chăm chú lắng nghe một cán bộ Đại sứ quán Thụy Điển giải thích về ý nghĩa của các sản phẩm đồ gốm tại làng nghề Bát Tràng.

Đại sứ Pereric và phu nhân chăm chú lắng nghe một cán bộ Đại sứ quán Thụy Điển giải thích về ý nghĩa của các sản phẩm đồ gốm tại làng nghề Bát Tràng.


Ông Pereric và phu nhân ghé vào các cửa hàng đồ gốm để mua sắm các vật dụng cho gia đình.

Ông Pereric và phu nhân ghé vào các cửa hàng đồ gốm để mua sắm các vật dụng cho gia đình.


Ông Pereric đặc biệt thích các sản phẩm đồ gốm được trang trí hình cá. Theo một người bán hàng, cá là biểu tượng của hạnh phúc.

Ông Pereric đặc biệt thích các sản phẩm đồ gốm được trang trí hình cá. Theo một người bán hàng, cá là biểu tượng của hạnh phúc.


Trong khi đó, bà Anna thích các sản phẩm gốm có hình bướm và chuồn chuồn.

Trong khi đó, bà Anna thích các sản phẩm gốm có hình bướm và chuồn chuồn.


Đại sứ Pereric và phu nhân cũng ghé thăm một cửa hàng bán đào gần chợ gốm Bát Tràng.

Đại sứ Pereric và phu nhân cũng ghé thăm một cửa hàng bán đào gần chợ gốm Bát Tràng.


Ông Pereric ngắm những cây đào khoe sắc hồng khi xuân về.

Ông Pereric ngắm những cây đào khoe sắc hồng khi xuân về.


Bà Anna còn thử một sản phẩm bánh của người dân địa phương tại Bát Tràng.

Bà Anna còn thử một sản phẩm bánh của người dân địa phương tại Bát Tràng.

Chí Toàn - Xuân Ngọc - An Bình