1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Tết đối ngoại tại Nhật Bản

Tối 6/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Tết đối ngoại 2015.

Tham dự có các Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda và Yukio Hatoyama, Cố vấn cấp cao Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Takebe Tsutomu, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng, cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, tổ chức kinh tế lớn của Nhật Bản, Nghị sĩ Nhật Bản, đại diện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản, đại diện cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản…
 
Đây là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi dịp Tết đến Xuân về, chào mừng Năm mới Ất Mùi 2015.
 
Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Tết đối ngoại tại Nhật Bản
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn"

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã nêu bật ý nghĩa thiêng liêng và tốt đẹp của Tết cổ truyền Việt Nam, coi đây là thời gian tuyệt vời nhất trong năm, là những ngày sum họp gia đình đầm ấm, là dịp gắn kết tình cảm của mỗi người với quê hương.

Đại sứ cũng điểm lại những thành tích Việt Nam đã đạt được trong năm 2014 ở tất cả các lĩnh vực. Năm 2014 Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong vài năm gần đây (5,98%). Kinh tế vĩ mô ổn định. Lạm phát được kiểm soát vững chắc. Thương mại đạt mức kỷ lục mới với xuất khẩu đạt 150 tỷ USD.

Năm 2015,Việt Nam phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế khoảng 6,2%. Việt Nam tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đẩy mạnh quan hệ với các nước và các tổ chức quốc tế, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, đóng góp thiết thực vào việc giữ gìn hòa bình, an ninh ở khu vực.
 
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama (giữa) tại buổi lễ
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama (giữa) tại buổi lễ

Liên quan đến hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng nhấn mạnh: “Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã có những bước tiến lớn, vô cùng ý nghĩa. Hai nước chưa bao giờ gần gũi, thân thiết, tin cậy như ngày hôm nay. Quan hệ hai nước cũng chưa bao giờ tốt đẹp như ngày hôm nay. Quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” đã được nhất trí thiết lập nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang vào tháng 3/2014. Nhật Bản tiếp tục là đối tác phát triển quan trọng hàng đầu của Việt Nam’’.

Đại sứ cũng tin tưởng thời gian tới, hợp tác giữa hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
 
Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát biểu ý kiến
Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát biểu ý kiến
 
Các đại biểu Nhật Bản cũng chúc mừng thành công của Việt Nam trong năm qua và cho rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Nhật Bản. Nhật Bản sẽ nỗ lực hết sức để quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới./.

Theo PV/VOV-Tokyo