1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Nga hé lộ thông tin về ông Kim Jong-un và em gái

(Dân trí) - Giữa những đồn đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như vai trò của em gái Kim Yo-jong, Đại sứ Nga tại Triều Tiên đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Đại sứ Nga hé lộ thông tin về ông Kim Jong-un và em gái - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và em gái Kim Yo-jong. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS ngày 29/6, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora bác bỏ tin đồn nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ốm nặng.

"Tôi chắc chắn đây là những tin đồn vô căn cứ. Đất nước này (Triều Tiên) vẫn hoạt động bình thường. Nhà lãnh đạo ít xuất hiện trước công chúng hơn nhưng ông ấy vẫn ra các quyết định, các mệnh lệnh", Đại sứ Matsegora nói. Ông cho biết, ông Kim Jong-un ít xuất hiện trước công chúng có thể là do đang tập trung để “xem xét lại” những kết quả không như mong đợi trong quan hệ liên Triều sau 3 hội nghị thượng đỉnh năm 2018.

Ông Matsegora cũng bác bỏ các tin tức nói rằng em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, cô Kim Yo-jong, đang được sắp xếp để điều hành đất nước thay anh trai. “Không có lý do nào để nói rằng cô ấy đang được đào tạo cho tình huống đó. Cô ấy còn khá trẻ nhưng cô ấy có nhiều kinh nghiệm về chính trị và đối ngoại”.

Liên quan đến căng thẳng liên Triều gần đây, Đại sứ Nga cho biết, Triều Tiên dường như rất tức giận vì cáo buộc Hàn Quốc không thực hiện cam kết theo thỏa thuận đạt được năm 2018 trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

"Phía Hàn Quốc nói rằng, trước tiên Triều Tiên phải đàm phán vấn đề hạt nhân với Mỹ. Tất nhiên điều này sẽ kéo theo phản ứng tiêu cực. Nói chung, căng thẳng sẽ khó tránh khỏi. Và đáng tiếc là nó đã xảy ra", ông Matsegora nói. Ông cũng nhấn mạnh việc những người đào tẩu thả truyền đơn từ Hàn Quốc vào Triều Tiên cũng là “giọt nước làm tràn ly” khiến căng thẳng leo thang.

“Đây không phải lần thả truyền đơn đầu tiên, họ đã thả 10 lần trong năm ngoái. Hôm 31/5, một loạt truyền đơn nữa tiếp tục được đưa vào Triều Tiên khiến Triều Tiên vô cùng phẫn nộ”, Đại sứ Matsegora nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vắng mặt trước công chúng trong thời gian dài làm dấy lên đồn đoán ông gặp vấn đề về sức khỏe. Giữa lúc đó, quan hệ liên Triều leo thang, Triều Tiên tuyên bố ngắt toàn bộ đường dây liên lạc với Hàn Quốc, cho nổ tung văn phòng liên lạc chung và cảnh báo có hành động quân sự chống lại Hàn Quốc. Tuy nhiên, truyền thông quốc gia Triều Tiên tuần trước cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ chỉ thị ngừng các kế hoạch quân sự này.

Minh Phương
Theo Koreal Heral