1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ: "Ukraine còn lâu mới vào được NATO"

Theo tờ RIA Novosti, Đại sứ Mỹ tại Kiev ông Geoffrey Pyatt đã khẳng định Ukraine “còn lâu mới đủ điều kiện để gia nhập NATO”. Nước này còn cần giành được sự đồng thuận từ người dân và một cuộc cải tổ xã hội toàn diện.

Hôm 8-12, trong một phiên họp của NATO tại Mỹ, ông Pyatt cho biết: "Chính quyền Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập vào NATO. Trước nhất, họ cần phải cải cách xã hội toàn diện. Không những thế, họ còn phải giành được sự ủng hộ của người dân."

Ông Pyatt nhấn mạnh, Hoa Kỳ rất quan tâm đến kế hoạch cải cách sâu rộng để ổn định xã hội dân sự và chính phủ của Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko.

Đại sứ Mỹ Geoffrey Pyatt tại Ukraine  (ảnh: RIA Novosti)

Đại sứ Mỹ Geoffrey Pyatt tại Ukraine  (ảnh: RIA Novosti)

Vị đại sứ nhận định, trong số tất cả các lĩnh vực cần cải cách của Ukraine, “ngành năng lượng mới là ngành quan trọng nhất”. Theo ông, ngành này đã bị trì trệ quá lâu bởi nạn tham nhũng và hiệu suất làm việc thấp.

Ông Pyatt nói thêm: "Đối với chính phủ, việc đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt chính là một ưu tiên chiến lược đi đầu. Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ cho chiến lược đó".

Tuần trước, Ukraine đã thực hiện thành công cuộc đàm phán gia tăng lượng khí đốt "bơm ngược" từ Slovakia, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện tốt các hợp đồng với các công ty dầu khí phương Tây khác như Statoil (Na Uy), Chevron (Mỹ), và Shell (Anh - Hà Lan).

Trong một thời gian ngắn, Ukraine sẽ vẫn phải phụ thuộc nhiều vào lượng khí đốt từ Nga. Nhưng ông Pyatt tin Ukraine có thể đồng thời gia tăng luồng khí đốt từ láng giềng và ký kết các hợp đồng mới với các nhà cung cấp năng lượng ở châu Âu.

Vào tháng Tám, một dự luật nhằm phá bỏ tình trạng “không liên kết” của Ukraine đã được đệ trình lên quốc hội nước này. Đầu tháng Chín, Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk tuyên bố Ukraine muốn trở thành thành viên chính thức của NATO.
Tháng Mười một vừa rồi, liên minh năm đảng chính trị của Ukraine đã ký một dự thảo cam kết ưu tiên hàng đầu của chính phủ Ukraine là gia nhập NATO.

Theo Tri Thông
Pháp luật TPHCM