1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ Ted Osius chúc Tết người Việt

(Dân trí) - Trong lần đón Tết đầu tiên tại Việt Nam trên cương vị Đại sứ, nhà ngoại giao Mỹ Ted Osius cho biết ông và gia đình đã trang hoàng nhà cửa với cây đào, cây quất và làm những món ăn truyền thống của người Việt.

Video Đại sứ Mỹ chúc Tết:

Trong đoạn video chúc Tết dài gần 2 phút được tải lên trang facebook của Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Ted Osius đã sử dụng tiếng Việt để kể về cái Tết đầu tiên của ông tại Việt Nam trên cương vị mới. Video cũng ghi lại những hình ảnh sinh động về phố phường Hà Nội những ngày giáp Tết Ất Mùi và các hoạt động chuẩn bị đón Tết của Đại sứ và gia đình.

Đại sứ Osius cho hay ông cùng người bạn đời Clayton và con trai Tabo rất thích không khí Tết này. Không khí Tết rộn ràng khắp nơi trong những tuần giáp Tết. Gia đình ông đã tới thăm chùa Trấn Quốc và đi chợ Tết.

Đại sứ Osius và gia đình đi chợ Tết

Đại sứ Osius và gia đình đi chợ Tết

Ông Osius biết rằng ở Việt Nam, và đặc biệt là trong dịp Tết, ăn Tết là việc rất quan trọng đối với mỗi người dân. Bởi vậy, ông đã học làm các món ăn phổ biến như bún bò Huế, bánh xèo, bánh chưng để mời khách.

Theo phong tục, vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, gia đình ông Osius cũng đi thả cá chép tại Hồ Tây để đưa ông Táo về trời theo phong tục truyền thống của người Việt.

Nhà của gia đình Đại sứ Mỹ được trang hoàng bằng cây đào, cây quất

Nhà của gia đình Đại sứ Mỹ được trang hoàng bằng cây đào, cây quất

Cũng như người dân Việt Nam, vào dịp Tết này, Đại sứ Osius và gia đình đã trang hoàng nhà cửa bằng cây đào và cây quất.

Cuối đoạn video, Đại sứ Mỹ đã gửi lời chúc Tết tới toàn thể người dân Việt Nam: "Chúc mừng năm mới Ất Mùi. Chúc các bạn có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công".

Ông Ted Osius nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Trước khi trở thành Đại sứ, ông đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam và từng đón Tết tại Việt Nam 2 lần, lần đầu tiên cách đây 19 năm.

Năm 2015 là kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ. Trong cuộc trò chuyện với báo chí gần đây, nhà ngoại giao Mỹ cho biết năm nay hai nước sẽ có nhiều cơ hội để thúc đẩy quan hệ song phương và sẽ có nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai bên.

An Bình