1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại Nga kết thúc nhiệm kỳ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đã rời Moscow sau khi kết thúc nhiệm kỳ kéo dài gần 3 năm.

Đại sứ Mỹ tại Nga kết thúc nhiệm kỳ - 1
Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga John J. Sullivan (Ảnh: Reuters).

"Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga John J. Sullivan đã kết thúc nhiệm kỳ và rời khỏi Moscow vào hôm nay", phái đoàn ngoại giao Mỹ tuyên bố trong một thông cáo hôm 4/9.

Cơ quan đại diện Mỹ tại thủ đô Moscow cũng cho biết cựu Đại sứ Sullivan sẽ nghỉ hưu sau khi về nước, kết thúc "sự nghiệp kéo dài 4 thập niên và trải qua 5 đời tổng thống Mỹ".

Sau khi ông Sullivan rời đi, bà Elizabeth Rood sẽ trở thành Đại biện Lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại Nga và chịu trách nhiệm xử lý công việc cho đến khi Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm tân đại sứ tại Moscow.

Ông John Sullivan, 62 tuổi, là một quan chức và nhà ngoại giao kỳ cựu của Mỹ. Ông tốt nghiệp cử nhân lịch sử và khoa học chính trị tại Đại học Brown và có thêm bằng luật từ trường Đại học Columbia.

Ông trải qua nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền như Thứ trưởng Bộ Thương mại, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ dưới thời các Tổng thống George Bush và Donald Trump.

Đại sứ Sullivan được bổ nhiệm làm người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Nga vào tháng 2/2020. Nhiệm kỳ của ông ở Moscow được đánh giá là có nhiều sóng gió, đặc biệt là sau khi Washington D.C liên tục đưa ra những lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow để trả đũa chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Vào năm ngoái, ông Sullivan đã rời Nga vài tháng sau khi Điện Kremlin triệu hồi Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov về nước. Ông trở lại Moscow sau một cuộc họp giữa Tổng thống 2 nước hồi tháng 6.

Theo RT