1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột tử

Minh Phương

(Dân trí) - Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc U Myo Thant Pe qua đời tại thành phố Côn Minh, nguyên nhân được cho là đau tim, Reuters dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay.

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc đột tử - 1

Đại sứ Myanmar tại Trung Quốc U Myo Thant Pe (Ảnh: SCMP).

Các nguồn thạo tin cho biết, Đại sứ Myanmar U Myo Thant Pe đột tử hôm 7/8 ở thành phố Côn Minh, Đông Nam, Trung Quốc. Cáo phó của Bộ Ngoại giao Myanmar không nêu rõ nguyên nhân đột tử của ông Thant Pe, song giới ngoại giao Bắc Kinh và báo Myanmar phiên bản tiếng Trung Quốc, nói rằng nhà ngoại giao này đột tử do đau tim.

Lần cuối cùng ông Thant Pe xuất hiện trước công chúng là tại một cuộc họp hôm 6/8 với một quan chức địa phương tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giáp biên giới Myanmar.

Đại sứ quán Myanmar tại Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận.

Ông Thant Pe được bổ nhiệm làm đại sứ Myanmar tại Trung Quốc vào năm 2019 và tiếp tục giữ chức vụ này sau khi quân đội Myanmar lên nắm chính quyền vào tháng 2/2021.

Ông là đại sứ nước ngoài thứ 4 qua đời ở Trung Quốc trong vòng một năm qua. Trước đó, hồi tháng 9/2021, Đại sứ Đức Jan Hecker, 54 tuổi, qua đời chưa đầy hai tuần sau khi nhận nhiệm sở ở Bắc Kinh. Tháng 2 năm nay, Đại sứ Ukraine Serhiy Kamyshev, 65 tuổi, qua đời ngay sau chuyến thăm tới địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh. Đại sứ Philippines Jose Santiago Chito Sta. Romana, 74 tuổi, qua đời trong khu cách ly ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, vào tháng 4.

Theo Reuters