1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ cáo buộc Trung Quốc có "lịch sử lôi kéo các nước thiếu tiền"

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Geoffrey Pyatt đã cáo buộc Trung Quốc có “lịch sử lôi kéo các nước thiếu tiền mặt” thực hiện những thỏa thuận một chiều, không công bằng.

Đại sứ Mỹ cáo buộc Trung Quốc có lịch sử lôi kéo các nước thiếu tiền - 1

Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Geoffrey Pyatt (Ảnh: TNH)

Newsweek đưa tin, Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Geoffrey Pyatt trong bài phát biểu ngày 3/12 tại một sự kiện về kinh tế tổ chức tại Athens, đã cảnh báo Hy Lạp rằng Trung Quốc “có lịch sử lôi kéo các quốc gia thiếu tiền mặt tham gia vào những thỏa thuận một phía”.

Ông Pyatt nói rằng ông hiểu rõ Hy Lạp có mối quan hệ quan trọng với Trung Quốc, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông cũng thừa nhận nền kinh tế Hy Lạp có dấu hiệu phục hồi nhờ các khoản đầu tư từ cả Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cho rằng trong khi chính phủ Mỹ có thể nhìn thấy “những lợi ích ngay lập tức với Hy Lạp” thì chính phủ Trung Quốc lại “có lịch sử” lôi kéo các nước thiếu tiền vào những thỏa thuận không công bằng.

Trả lời Newsweek, Bộ trưởng Phát triển và Đầu tư Hy Lạp Spyridon Adonis Georgiadis sau đó nói rằng: “Chúng tôi đã lý giải với những người bạn Mỹ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với Trung Quốc”.

Quan chức trên cũng nhấn mạnh rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều đóng góp vào sự phát triển ở Hy Lạp, dù quốc gia đông nam Âu là một quốc gia Phương Tây và cũng là thành viên NATO từ đầu những năm 1950.

Theo SCMP, Trung Quốc có tham vọng xây dựng các công trình nhằm biến Hy Lạp thành “lối vào châu Âu”, vốn là một phần của sáng kiến “Vành đai, con đường” trị giá hàng trăm tỷ USD của Bắc Kinh. Dự án này ra đời nhằm tăng cường liên kết vận tải, thương mại giữa Trung Quốc với châu Âu và các châu lục khác trên thế giới.

Từ trước tới nay, Mỹ đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia thận trọng với các dự án hợp tác dùng vốn của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Washington mang tới những thỏa thuận “công bằng và minh bạch” hơn Bắc Kinh.

Hồi tháng 5, ShareAmerica, trang web do Bộ Ngoại giao Mỹ quản lý thường quảng bá chính sách và văn hóa của Washington, đã đăng tải một video cảnh báo các quốc gia nên cẩn thận để “không bị mắc vào bẫy nợ của Trung Quốc bởi các dự án Vành đai, con đường”.

Video được đặt phụ đề 6 thứ tiếng bao gồm cả tiếng Trung, nhấn mạnh lại những cảnh báo từ trung tâm New American Security (Mỹ) về việc các quốc gia phải đối mặt với những hậu quả về nợ, môi trường, mất quyền kiểm soát tài sản chiến lược nếu tham gia vào dự án của Trung Quốc.

Video của ShareAmerica cảnh báo rằng sáng kiến của Trung Quốc nhằm nâng cao tầm ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh dựa vào chính sách “ngoại giao bẫy nợ” gây tổn hại cho các đối tác.

Đức Hoàng

Theo Newsweek