1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ EU trổ tài nói tiếng Việt để hỏi đường đi xe buýt

(Dân trí) - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Bruno Angelet thể hiện khả năng nói tiếng Việt khá thành thạo khi hỏi đường người dân địa phương trước khi cùng đại sứ các quốc gia thành viên EU có những trải nghiệm thú vị trên một chuyến xe buýt tại Hà Nội.

Đại sứ EU trổ tài nói tiếng Việt để hỏi đường đi xe buýt

Đại sứ EU Bruno Angelet đã có một cuộc hẹn đặc biệt vào một ngày mùa thu đẹp trời với Đại sứ Hà Lan Nienke Trooster, Đại sứ Bỉ Jehanne Roccas, Phó đại sứ Phần Lan Liisa Folkersma và Đại sứ Slovakia Igor Pacolak để thực hiện chuyến đi bằng phương tiện công cộng của Hà Nội.

Các đại sứ EU đã gặp nhau tại một điểm dừng xe buýt. Với khả năng nói tiếng Việt khá thành thạo, Đại sứ Bruno dường như không gặp khó khăn trong việc hỏi đường và trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi cũng đang đứng chờ xe buýt.

Các nhà ngoại giao EU sau đó đã lên một chuyến xe buýt và có những trải nghiệm thú vị về giao thông công cộng Hà Nội. Qua chuyến đi, họ cũng gặp gỡ, làm quen những người bạn mới.

Đoạn video ngắn do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam thực hiện nhân Tuần lễ ngoại giao môi trường EU (19-25/9) nhằm gửi đi thông điệp rằng việc sử dụng phương tiện công cộng giúp giảm thiểu mật độ giao thông và ô nhiễm môi trường.

Vào dịp Tết Bính thân vừa qua, các đại sứ EU cũng thực hiện một video đặc biệt để gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Việt Nam. Đoạn video quay cảnh các nhà ngoại giao "Tây" ăn phở bình dân trên vỉa hè Hà Nội và đi chợ hoa ngày Tết đã gây "sốt" trên mạng.

An Bình