1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ 4 nước ủng hộ cộng đồng LGBTI tại Việt Nam

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại sứ các nước Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đã gặp gỡ các nhà hoạt động vì LGBTI tại Việt Nam để gửi thông điệp về sự ủng hộ với những người thuộc cộng đồng “Giới tính thứ 3”.

Đại sứ 4 nước ủng hộ cộng đồng LGBTI tại Việt Nam
Đại sứ 4 nước ủng hộ cộng đồng LGBTI tại Việt Nam - 1

Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: Đại sứ Canada Deborah Paul, Đại sứ New Zealand Wendy Matthews, Đại sứ Thụy Sỹ Ivo Sieber, Đại sứ Na Uy Grete Løchen (Ảnh chụp màn hình)

Nhân dịp hay Tuần lễ Tự hào Hà Nội 2020 (Hanoi Pride), Đại sứ Canada Deborah Paul, Đại sứ New Zealand Wendy Matthews, Đại sứ Na Uy Grete Løchen và Đại sứ Thụy Sỹ Ivo Sieber đã gặp gỡ các nhà hoạt động và người ủng hộ cộng đồng LGBTI (người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới tính) tại Việt Nam để chia sẻ câu chuyện đa dạng của nhiều đại diện thuộc cộng đồng LGBTI cùng những hi vọng và ước mơ về một Việt Nam cởi mở hơn.

Các Đại sứ đã gặp anh John Huy Tran - giảng viên, biên đạo múa; nghệ sĩ múa Phạm Hương Giang - người điều hành nhóm Nữ Yêu Nữ (NYN) Thái Nguyên; anh Nguyễn Bảo Châu - nhà sáng lập, đạo diễn của tổ chức điện ảnh cho người đa dạng tính dục LumiQueer; và anh Chu Thanh Hà - nhà sáng lập, người điều hành tổ chức cộng đồng của người chuyển giới IT’S T TIME.

Đại sứ 4 nước hi vọng rằng cộng đồng sẽ bày tỏ sự ủng hộ với Tuần lễ Tự hào diễn ra từ ngày 14-20/9.