1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan tập trận mô phỏng bị Trung Quốc tấn công

(Dân trí) - Đài Loan hôm nay 19/5 đã tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính, với sự góp mặt của các trực thăng tấn công AH-64 Apache vừa mua từ Mỹ, với giả định bị Trung Quốc tấn công bằng một đội tàu sân bay.

Đài Loan đã mua nhiều trực thăng Apache từ Mỹ.
Đài Loan đã mua nhiều trực thăng Apache từ Mỹ.

Thông tin được các quan chức và giới truyền thông trên đảo này đăng tải. Theo đó cuộc tập trận kéo dài 5 ngày, là một phần của cuộc diễn tập quân sự thường niên lớn nhất trên đảo này dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây, với mục tiêu thử nghiệm khả năng phòng thủ của Đài Loan trước sự tăng cường năng lực quân sự ngày càng lớn từ quốc gia láng giềng, người đứng đầu quân đội Đài Loan cho biết.

Tình huống được đặt ra đó là khu vực bờ Đông của đảo này bị tấn công bởi một đội tàu sân bay Trung Quốc, tờ Apple Daily của Đài Loan cho biết.

Với việc các thiết bị quân sự được triển khai chủ yếu ở khu vực bờ biển phía Tây, đối diện với đại lục, bờ biển phía Đông của Đài Loan tỏ ra khá dễ bị tổn thương trước các cuộc xâm nhập của Trung Quốc, các nhà phân tích nhận định.

Cuộc tập trận này cũng là lần đầu tiên các vũ khí được mua sắm hồi năm ngoái được quân đội trên hòn đảo này đưa ra diễn tập, trong đó có phiên bản mới nhất của mẫu trực thăng tấn công Apache do Mỹ sản xuất. Đây được nhiều chuyên gia quân sự cho là trực thăng tấn công uy lực nhất thế giới. Ngoài ra còn có máy bay săn ngầm P-3C, và một phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ phòng thủ do Đài Loan tự chế tạo.

Căng thẳng hai bên bờ Eo biển Đài Loan đã hạ nhiệt kể từ khi nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu - một người thân Bắc Kinh - lên nắm quyền năm 2008, trên cơ sở tăng cường mối liên hệ thương mại và du lịch. Ông Mã tái đắc cử tháng 1/2012.

Dù vậy Bắc Kinh vẫn không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực chống lại hòn đảo này trong trường hợp Đài Loan tuyên bố độc lập, cho dù Đài Loan đã tự trị hơn 6 thập niên, kể từ sau khi tách khỏi đại lục năm 1949.

Trong một loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật năm 1995 và 1996, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc từng phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển gần Đài Loan, nhằm răn đe hòn đảo này bầu một chính trị gia theo đường lối độc lập tái đắc cử.

Trung Quốc chỉ dừng các hành động này sau khi Mỹ điều hai đội tàu sân bay vào vùng biển gần Đài Loan.

Thanh Tùng
Theo AFP