1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan tập trận bắn đạn thật lớn nhất kể từ năm 2008

(Dân trí) - Đài Loan hôm nay đã công bố kế hoạch tập trận bắn đạn thật lớn nhất kể từ năm 2008, nhằm đánh giá khả năng bảo vệ quần đảo chống lại nguy cơ tấn công từ Trung Quốc đại lục.

Đài Loan phát triển tên lửa tầm trung đề phòng Trung Quốc

Một tên của Đài Loan được phóng từ tàu tuần tra trong cuộc tập trận quân sự hồi năm 2003.

Cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/4 tại quần đảo Penghu nằm giữa eo biển rộng 180km chia tách Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

“Mục đích chính của cuộc tập trận là nhằm đánh giá khả năng phòng thủ của các binh sĩ đóng trên quần đảo Penghu”, Thiếu tướng Đài Loan Tseng Fu-hsing phát biểu trước báo giới.

Đài Loan chưa tổ chức bất kỳ một cuộc tập trận lớn nào kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền năm 2008 nhằm thúc đẩy các mối liên hệ thương mại, du lịch và giảm bớt sự căng thẳng với Bắc Kinh.

Trong cuộc tập trận sắp tới, mang tên “Hán Quảng 29”, quân đội sẽ thử nghiệm “Ray Ting 2000” (“Thần sấm 2000”), một hệ thống tên lửa đa nòng do Đài Loan tự phát triển nhằm ngăn chặn đối phương đổ bộ, Tướng Tseng cho hay.

Đài Loan quyết định tiến hành cuộc tập trận đã nhằm dập tắt những lo ngại của công chúng về một vụ tấn công tiềm tàng, ông Tseng nói thêm.

Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra một ngày sau khi báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin Trung Quốc đã nhất trí mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada của Nga. Tuy nhiên, truyền thông Nga sau đó đã bác bỏ thông tin này.

Phản ứng trước thông tin của truyền thông Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Đài Loan David Lo cho hay Đài Loan không muốn tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang chống lại Trung Quốc, vốn đang vướng vào một loạt tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia láng giềng.

Nhưng ông David Lo cam kết rằng quân đội sẽ làm tất cả những gì có thể để "ngăn chặn kẻ thù sử dụng vũ lực" chống lại hòn đảo, trong đó có việc tăng cường huấn luyện và nhuệ khí.

Căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan đã giảm đi kể từ khi ông Ma Anh Cửu đắc cử. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ tái thống nhất, thậm chí có thể dùng vũ lực nếu cần, dù hòn đảo đã ở trong trạng thái tự trị kể từ năm 1949.

Hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã thông báo tăng ngân sách quốc phòng 10,7 % lên 720,2 tỷ nhân dân tệ trong năm 2013 (tương đương 116,3 tỷ USD).

An Bình
Theo AFP