1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan sắp nhận hàng loạt máy bay mới đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Hàng loạt máy bay quân sự mới sẽ sớm có mặt trên bầu trời Đài Loan khi hòn đảo này tiếp nhận các máy bay tuần tra biển cùng các trực thăng vận tải và tấn công.

Số trang thiết bị và máy bay mới với tổng trị giá 7,6 tỷ USD sẽ bắt đầu gia nhập kho vũ khí quân sự của Đài Loan trong năm nay.

Danh sách bao gồm 12 chiếc máy bay tuần tra biển đã được tân trang Lockheed Martin P-3C Orion (trị giá 1,96 tỷ USD), 30 trực thăng tấn công Boeing AH-64E Apache Longbow (trị giá 2,53 tỷ USD) và 60 trực thăng vận tải đa dụng Sikorsky UH-60M Black Hawk (trị giá 3,1 tỷ USD).

“Số trang thiết bị này là một phần quan trọng trong cam kết an ninh của Mỹ đối với Đài Loan”, Rupert Hammond Chambers, chủ tịch Hội thương gia Mỹ - Đài Loan, cho hay.
 
Máy bay tuần tra biển P-3C Orion.
Máy bay tuần tra biển P-3C Orion.
 
Do những trì hoãn gây ra bởi sự bất đồng chính trị trong quốc hội Mỹ từ 2004-2007, số trang thiết bị trên sẽ có mặt trong kho vũ khí của Đài Loan chậm hơn vài năm so với kế hoạch. Kết quả là, sự trì hoãn đã gây khó khăn cho các trang thiết bị cũ đáng nhẽ phải được cho về hưu, cho đội ngũ nhân viên thực hiện công tác bảo dưỡng cũng như ngân sách mua sắm vũ khí của quân đội Đài Loan, ông Hammond Chambers nói.

Bảo vệ Đài Loan đã trở thành một nhiệm vụ ngày càng khó khăn đối với hòn đảo tự trị 23 triệu dân trong bối cảnh sự hiện đại hoá quân đội của Trung Quốc bắt đầu đe doạ vị thế quân sự của Mỹ và Nhật Bản trong khu vực.

Lockheed Martin dự kiến sẽ bàn giao chiếc Orion đầu tiên cho Đài Loan vào cuối năm nay. 2 chiếc đầu tiên đã được bàn giao để huấn luyện tại Mỹ. Các máy bay Orion sẽ thay thế loại máy bay nhiều tuổi Grumman S-2T Turbo Tracker được mua từ những năm 1980.
 
Trực thăng vận tải đa dụng UH-60M Black Hawk.
Trực thăng vận tải đa dụng UH-60M Black Hawk.

60 trực thăng UH-60M Black Hawk sẽ thay thế các trực thăng vận tải cũ Bell UH-1H của Đài Loan được mua từ những năm 1970. Nhu cầu về trực thăng Black Hawk ngày càng trở nên cấp bách sau khi cơn bão Morakot làm hơn 700 người Đài Loan thiệt mạng hồi năm 2009.

Đài Loan cũng sẽ nhận 30 trực thăng tấn công Apache trong quý 4 của năm nay. 2 chiếc đầu tiên đã được bàn giao để phục vụ huấn luyện tại Mỹ.

Các trực thăng Apache sẽ lập thành đội trực thăng tấn công thứ 3, hiện bao gồm 2 đội trực thăng AH-1W Super Cobra.
 
Trực thăng tấn công Apache.
Trực thăng tấn công Apache.

Nhưng nhiều nhà phân tích quốc phòng tại Đài Loan đang đặt câu hỏi rằng liệu số trang thiết bị trên có giúp gì cho Đài Loan trong khi Trung Quốc bắt đầu phát triển các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 và tăng cường phi đội chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 bằng việc mua các máy bay chiến đấu Su-35 mới của Nga.

Tuy nhiên, viễn cảnh Mỹ có thể bán thêm các vũ khí cho Đài Loan sẽ rõ ràng hơn trong năm nay với sự trở lại của Triển lãm công nghệ quốc khòng và hàng không vũ trụ Đài Bắc (TADTE), được tổ chức 2 năm một lần, vào tháng 8 tới.

TADTE là dịp Đài Loan “khoe” các khả năng tự chế tạo trong lĩnh vực quốc phòng. Mặc dù triển lãm không hoành tráng trong những năm qua do các công ty Mỹ bớt quan tâm, nhưng Lockheed và Raytheon dự kiến sẽ tham gia trở lại trong năm nay.
An Bình
Tổng hợp