1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa

Thành Đạt

(Dân trí) - Đài Loan bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa và đang phát triển 3 mẫu tên lửa khác, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép với hòn đảo.

Đài Loan sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa  - 1

Lực lượng vũ trang Đài Loan tập trận (Ảnh: Taiwan News).

Trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp ngày 25/3, người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Kuo-cheng cho biết việc phát triển năng lực tấn công tầm xa là ưu tiên hàng đầu của hòn đảo.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có loại tên lửa tầm xa, chính xác và cơ động", ông Chiu cho biết.

Ông Chiu nói rằng việc nghiên cứu các vũ khí tầm xa tại Viện Công nghệ và Khoa học Chung-Shan "chưa bao giờ dừng lại".

Phó Viện trưởng Viện Chung-Shan Leng Chin-hsu cũng xác nhận Đài Loan đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa tầm xa đặt trên mặt đất và đang nghiên cứu thêm 3 mẫu tên lửa tầm xa khác. Tuy nhiên ông Leng không tiết lộ tên lửa của Đài Loan có thể bay ở khoảng cách xa bao nhiêu.

Viện Chung-Shan, cơ quan dẫn đầu nỗ lực phát triển vũ khí của Đài Loan, đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa ở vùng biển ngoài khơi phía đông nam hòn đảo trong những tháng gần đây.

Truyền thông Đài Loan đã đăng tải những hình ảnh về các vụ phóng tên lửa, cũng như các hướng dẫn yêu cầu máy bay tránh xa khu vực thử tên lửa. Tuy vậy, thông tin về các vụ thử phần lớn vẫn bí mật.

Lực lượng vũ trang Đài Loan trước đây thường tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo trước nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Tuy nhiên, khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn lên nắm quyền, bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển năng lực răn đe "phi đối xứng", sử dụng trang thiết bị cơ động khó phát hiện và tiêu diệt, đồng thời có khả năng tấn công các mục tiêu xa bờ biển Đài Loan.

Mỹ hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan. Washington muốn tạo ra sự đối trọng về quân sự với lực lượng vũ trang Trung Quốc và hỗ trợ Đài Loan phát triển năng lực phòng vệ.

Trung Quốc nhiều lần hối thúc Mỹ tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc" và các tuyên bố chung Mỹ - Trung, dừng bán vũ khí cho Đài Loan, chấm dứt các liên kết quân sự với hòn đảo, xử lý phù hợp và thận trọng các vấn đề liên quan tới Đài Loan.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực.

Mới đây, Đô đốc John Aquilino, người được đề cử làm tân Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, nhận định rằng Trung Quốc coi việc giành lại quyền kiểm soát Đài Loan là "ưu tiên số 1".

Theo ông Aquilino, vấn đề Đài Loan được Bắc Kinh coi là yếu tố then chốt trong nỗ lực "chấn hưng" Trung Quốc.

Đô đốc Aquilino không đồng tình với quan điểm của Đô đốc Philip Davidson, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sắp mãn nhiệm, rằng Trung Quốc có thể tìm cách thống nhất Đài Loan trong 6 năm tới. Ông Aquilino cho rằng kịch bản này có thể cấp bách hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.