1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan mua tàu chiến chống ngầm của Mỹ

(Dân trí) - Hải quân Đài Loan đã lên tiếng xác nhận rằng hòn đảo này đang trong quá trình thương thảo để mua 2 tàu chiến lớp Perry cơ động của Mỹ.

Các tàu chiến lớp Perry của Mỹ.

Các tàu chiến lớp Perry của Mỹ.

Trong một thông cáo cáo chí đưa ra hôm 20/5, hải quân Đài Loan cho biết giá và ngày chuyển giao tàu chưa được ấn định chờ quốc hội Mỹ thông qua việc chuyển nhượng.

Hải quân đã bác bỏ một nguồn tin báo chí nói rằng hợp đồng còn bao gồm một hệ thống khai hỏa Aegis loại nhỏ và một hệ thống tên lửa đất đối không Standard I phóng thẳng đứng.

Không hệ thống nào như vậy được đặt mua, hải quân khẳng định.

Trước đó, tờ Liberty Times hôm 20/5 đưa tin rằng các tàu chiến của Mỹ sẽ được chuyển giao cho hải quân Đài Loan vào năm tới với giá tổng cộng 20 triệu USD.

Cũng theo tờ báo, Đài Loan muốn thay thế hạm đội 8 tàu chiến lớp Knox do Mỹ chế tạo từ những năm 1960.

Mỹ có 8 tàu chiến lớp Perry, hiện đang được lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ sử dụng nhưng sẽ bị cho "về hưu" vào năm 2013. Đài Loan muốn mua 2 chiếc trong số chúng, số tàu còn lại sẽ được bán cho các đồng minh khác của Mỹ, tờ Liberty Times cho biết thêm.

Dự kiến, các tàu chiến trọng tải 4.100 tấn sẽ thay thế một phần sứ mệnh chống ngầm hiện do các tàu chiến lớp Knox được triển khai dọc bờ biển phía đông Đài Loan đảm nhiệm.

Thỏa thuận đó sẽ đánh dấu lần đầu tiên Đài Loan mua tàu chiến lớp Perry từ Mỹ, mặc dù 8 chiếc đã được chế tạo tại Đài Loan với sự chấp thuận của Mỹ. Được gọi tên là tàu chiến lớp Cheng Kung, các tàu này đã được triển hai cho hải quân hòn đảo từ 1993-2004.

An Bình
Theo CNA