1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan điều xe tăng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đài Loan huy động dàn khí tài quân sự hùng hậu phục vụ cuộc tập trận nhằm đề phòng kịch bản hòn đảo bị tấn công.

Đài Loan điều xe tăng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn - 1

Quân nhân xe tăng trong cuộc tập trận hôm 19/1 (Ảnh: Reuters)

Ngày 19/1, cơ quan quốc phòng Đài Loan đã huy động xe tăng, súng cối và vũ khí hạng nhẹ thực hiện cuộc tập trận ở căn cứ Hukou, Tân Trúc, phía nam Đài Bắc nhằm đối phó với kịch bản hòn đảo bị tấn công.

Ông Cheng Chong-ji, giám đốc cơ quan tác chiến chính trị Đài Loan, nhấn mạnh rằng bất kể có điều gì đang xảy ra, quyết tâm nhằm bảo vệ hòn đảo "sẽ không bao giờ thay đổi".

Ông Chen nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm phô diễn năng lực quân sự của Đài Loan và cho thấy quyết tâm của hòn đảo trong việc duy trì hòa bình, cũng như đảm bảo với công chúng rằng quân đội đang duy trì cảnh giác.

Động thái tập trận của Đài Loan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hòn đảo với Trung Quốc đại lục leo thang gần đây. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là phần lãnh thổ cần phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, cho rằng đây là hành vi can thiệp vào tình hình nội bộ của Bắc Kinh. Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng đã "bật đèn xanh" bán cho hòn đảo các gói nâng cấp tiêm kích F-16, máy bay không người lái có vũ trang, hệ thống rocket và tên lửa chống hạm Harpoon.

Trung Quốc gần đây cũng gia tăng các hoạt động tập trận quân sự, triển khai vũ khí tới gần Đài Loan.

Đài Loan điều xe tăng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn - 2

(Ảnh: Reuters)

Đài Loan điều xe tăng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn - 3

Quân nhân Đài Loan tham gia cuộc diễn tập (Ảnh: Reuters)

Đài Loan điều xe tăng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn - 4

Giới truyền thông theo dõi cuộc tập trận (Ảnh: Reuters)