1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan cân nhắc triển khai tên lửa phòng không tới đảo gần Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đài Loan dường như đang cân nhắc tới việc đưa một số tên lửa Sky Bow III tới một hòn đảo nhỏ nằm gần với Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan đang leo thang.

Đài Loan cân nhắc triển khai tên lửa phòng không tới đảo gần Trung Quốc - 1

Một vụ thử tên lửa Sky Bow III (Ảnh: CNA).

Liberty Times ngày 7/10 đưa tin, cơ quan phòng vệ Đài Loan được cho đang xem xét phân bổ ngân sách bổ sung gần 336 triệu USD nhằm sản xuất thêm tên lửa đất đối không Sky Bow III. Một số tên lửa trong số trên đang được cân nhắc đưa tới đảo Đông Dẫn, huyện Liên Giang, hòn đảo nằm cách tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khoảng 125 km.

Chương trình sản xuất tên lửa Sky Bow có ngân sách ban đầu là 2,67 tỷ USD và dự kiến được triển khai từ năm 2015 tới 2024. Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng, do áp lực ngày càng gia tăng từ Trung Quốc trong thời gian qua, Đài Loan nhiều khả năng sẽ tăng ngân sách để sản xuất thêm loại tên lửa này.

Theo Taiwan News, các cơ sở quân sự trên đảo Đông Dẫn dự kiến sẽ được hoàn tất vào giữa năm sau, và nó có thể trở thành một phần của căn cứ tên lửa mới của Đài Loan. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng việc đặt tên lửa phòng không ở Đông Dẫn có thể giúp củng cố và nâng cao mạng lưới bảo vệ hòn đảo trong tương lai.

Trong thời gian qua, căng thẳng xuyên eo biển Đài Loan liên tục leo thang khi Trung Quốc điều động hàng loạt máy quân sự đi vào vùng nhận diện phòng không của hòn đảo.

Sky Bow (còn có tên là Tien Kung) là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và phòng không đất đối không do Đài Loan phát triển từ những năm 1980. Tổ hợp Sky Bow III là phiên bản đời thứ 3 của hệ thống, có tầm bắn 200 km.