1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại diện EU: Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Morsi vẫn khỏe mạnh

(Dân trí) – Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Mohamed Morsi vẫn “mạnh khỏe” và thường xuyên nhận được tin tức qua truyền hình, báo chí tại một địa điểm giam giữ bí mật.

Bà Catherine Ashton trong buổi nói chuyện với ông Morsi.
Bà Catherine Ashton trong buổi nói chuyện với ông Morsi.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Catherine Ashton là người đầu tiên chính thức gặp mặt cựu Tổng thống Morsi kể từ khi ông bị lật đổ ngày 3/7 và đã có cuộc nói chuyện kéo dài hai giờ đồng hồ sáng qua.

“Tổng thống Mohamed Morsi vẫn khỏe và được tiếp cận với báo chí, truyền hình từ nơi đang bị giam giữ”, bà Ashton cho biết sau cuộc nói chuyện với ông Morsi tại một địa điểm bí mật.

Bà Ashton miêu tả cuộc nói chuyện giữa hai người diễn ra "thân thiện, cởi mở và thẳng thắn", nhưng không cho biết địa điểm diễn ra cuộc gặp cũng như những phát biểu của vị cựu thổng thống dân bầu này.

Trước đó, trong hai ngày 28 - 29/7, nhà ngoại giao hàng đầu của EU cũng đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour, Phó Tổng thống Mohamed El-Baradei, Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi và một số đại diện của tổ chức Anh em Hồi giáo ủng hộ ông Morsi.

Trong các cuộc gặp, bà đều thúc giục các nhà lãnh đạo Ai Cập tìm kiếm giải pháp lâu dài và ôn hòa, nhưng không có ý áp đặt bất cứ giải pháp nào của EU. Trong phát biểu trước khi rời Ai Cập, bà cũng tuyên bố EU sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải để tìm kiếm giải pháp chấm dứt khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này.

“Tôi sẽ quay lại để tìm kiếm một giải pháp và hy vọng các nhà lãnh đạo Ai Cập sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn”, bà nói, đồng thời cho biết EU muốn giúp Ai Cập tổ chức một cuộc bầu cử mới thông qua việc cử các giám sát viên tới quan sát.

Trong khi đó, cuộc biểu tình ngồi của các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo vẫn đang diễn ra ở thủ đô Cairo để phản đối cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống dân bầu Morsi.

Phát biểu về động thái này của phe Hồi giáo, Phó Tổng thống El-Baradei bày tỏ hy vọng cuộc biểu tình sẽ kết thúc trong hòa bình để mở đường cho các bên tiến hành đối thoại nghiêm túc.

Chính phủ lâm thời Ai Cập dự trù sẽ tổ chức trưng cầu ý dân trong vòng 5 tháng để phê chuẩn Hiến pháp mới và tổ chức bầu cử Quốc hội vào đầu năm tới trước khi bầu chọn tân tổng thống thay ông Morsi.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Hussein Awni để phản đối về những bình luận mới đây của giới chức Ankara về tình hình Ai Cập.

“Bộ Ngoại giao Ai Cập đã triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu giải thích về những phát ngôn vượt quá các nguyên tắc ngoại giao và sự tôn trọng cần thiết trong quan hệ quốc tế”, hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập đưa tin.

Cũng theo nguồn tin, thông qua Đại sứ Awni, Bộ Ngoại giao Ai Cập yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ "ưu tiên" các lợi ích chung giữa hai nước.

Đây là lần thứ 2 Ai Cập triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối những phát ngôn gây tranh cãi. Lần trước diễn ra hôm 9/7, liên quan đến một số phát ngôn của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc đảo chính lật đổ ông Morsi.

Phía Ai Cập cho rằng đây là hành động "can thiệp" vào công việc nội bộ của nước này.

Mai Hương

Theo AFP, BBC