1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu vương Bỉ đối mặt án phạt 5.500 USD mỗi ngày vì từ chối xét nghiệm ADN

(Dân trí) - Cựu Quốc vương Bỉ Albert II sẽ phải đối mặt với án phạt 5.500 USD mỗi ngày chừng nào ông vẫn từ chối xét nghiệm ADN để xác định huyết thống với một phụ nữ tự nhận là con gái ngoài giá thú của ông.

Cựu vương Bỉ đối mặt án phạt 5.500 USD mỗi ngày vì từ chối xét nghiệm ADN - 1

Bà Delphine Boël và cựu vương Bỉ Albert II (Ảnh: BBC)

Ông Albert II, người đã thoái vị khỏi ngai vàng Bỉ 6 năm trước, sẽ bị phạt 5.589 USD mỗi ngày nếu ông từ chối không đi xét nghiệm ADN để chống lại cáo buộc rằng ông đã có một người con ngoài giá thú vào những năm 1960.

Một tòa án Bỉ ngày 16/5 đã đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Albert II được cho là cố tình trì hoãn cho mẫu nước bọt. Bà Delphine Boël, một nghệ sĩ 50 tuổi, đã tuyên bố rằng bà là con ông Albert II.

Bà Boël đã gửi đơn và tham dự các phiên tòa trong 6 năm qua với tuyên bố rằng cựu vương Bỉ, 84 tuổi, là cha ruột của bà và bà muốn ông phải thừa nhận điều này. Nếu bà có thể chứng minh được thông tin trên, bà sẽ trở thành Delphine Van België và theo sắc lệnh hoàng gia, bà sẽ nhận danh hiệu công chúa. Bà cũng sẽ nhận được thừa kế một phần gia sản của ông Albert II.

Vào mùa thu năm ngoái, tòa phúc thẩm Brussels đã yêu cầu các chuyên gia từ bệnh viện Erasmus lấy mẫu gen của bà Boël và ông Albert II để xét nghiệm. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Albert II vẫn chưa cung cấp mẫu thử, dẫn đến phát quyết ngày 16/5 rằng việc này không thể bị trì hoãn thêm.

Luật sư của bà Boël, Marc Uyttendaele cho biết thân chủ của ông hài lòng với quyết định trên.

Càng kéo dài thời gian cho bằng chứng, khoản phạt của ông Albert II sẽ càng tăng lên. Mỗi năm, ông nhận được khoản trợ cấp chính phủ tương đương hơn 1 triệu USD.

Vào ngày mà ông Albert II thoái vị năm 2013 viện dẫn lý do sức khỏe, mẹ của bà Boël, Baroness Sybille de Selys Longchamps, đã công khai cái gọi là “chuyện tình ngoài luồng” với cựu vương trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Bà cho biết 2 người quen biết nhau từ năm 1966-1984.

Ông Albert II thừa nhận rằng ông và vợ đã trải qua khủng hoảng hôn nhân vào năm 1970 nhưng bác bỏ việc bà Boël là con gái mình.

Đức Hoàng

Theo Guardian