1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu trợ lý sắp ra sách "gây chấn động" về bà Melania Trump

(Dân trí) - Một trợ lý cũ của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump sắp ra mắt cuốn hồi ký về tình bạn 15 năm giữa họ và dự kiến sẽ tiết lộ những câu chuyện hậu trường ở Nhà Trắng.

Cựu trợ lý sắp ra sách gây chấn động về bà Melania Trump - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump (Ảnh: AFP)

Theo BBC, cuốn sách “Melania và tôi” của nữ tác giả Stephanie Winston Wolkoff dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 1/9. Cuốn sách sẽ viết về tình bạn kéo dài nhiều năm giữa bà Wolkoff và bà Melania.

Trong cuốn sách, bà Wolkoff  ghi lại hành trình của bà từ khi bắt đầu kết bạn với bà Melania ở New York cho tới khi trở thành cố vấn tin cậy của Đệ nhất Phu nhân Mỹ, cũng như sự ra đi đột ngột và công khai của bà khỏi Nhà Trắng, phần giới thiệu cuốn sách trên Vanity Fair cho hay.

Cuốn sách này sẽ được lên kệ trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Năm 2018, bà Wolkoff được cho là đã bị buộc rời khỏi Nhà Trắng vì vướng cáo buộc trục lợi từ lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, bà Wolkoff cho biết bà đã bị “phản bội”.

Bà phản bác thông tin rằng công ty của bà đã nhận 26 triệu USD để giúp lên kế hoạch tổ chức sự kiện nhậm chức của ông Trump năm 2017 và các sự kiện liên quan khác. Bà cho biết công ty bà chỉ nhận được 1,62 triệu USD.

Cuốn sách trên là một trong những cuốn sách liên quan tới vợ chồng Tổng thống Trump gây xôn xao gần đây.

Ngoài sách của bà Wolkoff, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hồi tháng trước đã ra mắt cuốn hồi ký “Căn phòng nơi điều đó xảy ra”, chứa nhiều thông tin bất lợi cho Tổng thống Trump. Ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ ông Bolton về động thái này và “tố” ngược ông Bolton đã vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, cháu gái của ông Trump, Mary Trump dự kiến sẽ ra mắt cuốn sách về gia đình mình vào cuối tháng này. Cuốn sách này dự kiến cũng sẽ đưa ra những thông tin không có ích cho chiến dịch tranh cử của ông Trump trong 4 tháng tới.

Đức Hoàng

Theo BBC