1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Mỹ Bush “cha” bị ngã vỡ xương cổ

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush ngày 15/7 đã bị ngã tại nhà riêng và bị vỡ xương cổ, khiến ông phải nhập viện, một phát ngôn viên cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Ảnh:
Cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (Ảnh: AP)
 
Ông Bush “cha”, 91 tuổi, hiện đang được điều trị tại Trung tâm y tế Maine ở thành phố Portland, bang Maine.

Theo phát ngôn viên Jim McGrath, ông Bush “cha” hiện đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện sau cú ngã hôm qua. Ông McGrath nói thêm rằng vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ sẽ phải đeo nẹp cổ.

Ông Bush, người bị một dạng bệnh Parkinson khiến ông phải sử dụng xe lăn để di chuyển, đã gặp phải một số vấn đề về sức khỏe thời gian gần đây. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Bush bị nhập viện 1 tuần để điều trị bệnh khó thở.

Năm 2012, ông Bush cũng đón Giáng Sinh tại bệnh viện trong khi được điều trị bệnh ho và các vấn đề khác. Ông được xuất viện tháng 1/2013 sau gần 2 tháng.

Ông Bush, một thành viên đảng Cộng hòa, đã phục vụ hai nhiệm kỳ trên cương vị Phó tổng thống dưới thời Tổng thống Ronald Reagan trước khi đắc cử năm 1988. Sau một nhiệm kỳ, ông thất bại trước đối thủ Bill Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1992 trong bối cảnh cử tri lo ngại về kinh tế.

Ông Bush từng là phi công của hải quân Mỹ trong Thế chiến II và bị bắn rơi trên Thái Bình Dương. Ông cũng là cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và cựu giám đốc CIA.

Vị tổng thống thứ 41 của nước Mỹ là cha của vị tổng thống thứ 43, George W. Bush. Còn một người con trai khác của ông Bush là cựu Thống đốc bang Flordia Jeb Bush hiện đang tranh cử tổng thống.

An Bình
Theo AP