1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Thủ tướng Malaysia tranh cử ở tuổi 97

Minh Phương

(Dân trí) - Bất chấp những nghi ngại về tình hình sức khỏe, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, 97 tuổi, vẫn tuyên bố tranh cử nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra sau vài tuần nữa.

Cựu Thủ tướng Malaysia tranh cử ở tuổi 97 - 1

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 11/10, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, ông sẽ bảo vệ ghế nghị sĩ quốc hội đại diện cho Langkawi, một đảo du lịch nổi tiếng của Malaysia.

Ông Mahathir, 97 tuổi, người vượt cửa tử sau cơn đau tim hồi tháng 12 năm ngoái, từng nắm giữ kỷ lục thủ tướng đương nhiệm nhiều tuổi nhất khi ông tái đắc cử năm 2018 ở tuổi ngoài 90. Ông là thủ tướng có nhiệm kỳ lâu nhất Malaysia, với nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài 22 năm, nhiệm kỳ hai từ năm 2018 đến 2020.

Malaysia chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Thủ tướng đương nhiệm Ismail Sabri Yaakob đầu tuần này đã giải tán quốc hội để mở đường cho tổng tuyển cử. Theo hiến pháp Malaysia, tổng tuyển cử phải diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ khi quốc hội giải tán.

Để kiểm soát quốc hội và thành lập chính phủ, liên đảng của ông Mahathir cần giành được ít nhất 120 trong tổng số 222 ghế. Ông tuyên bố việc thành lập liên minh lần này là nhằm "cứu Malaysia khỏi đảng cầm quyền UMNO". Theo ông Mahathir, nếu UMNO chiến thắng, điều đầu tiên mà họ làm có thể là phóng thích cựu Thủ tướng Najib Razak và một số chính khách khác.

Theo Reuters, Kyodo