1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia tuyên bố giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 10/10 đã tuyên bố giải tán Quốc hội, mở đường cho các cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Malaysia tuyên bố giải tán Quốc hội, chuẩn bị tổng tuyển cử - 1
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob (ẢNh: Malay Mail).

Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia vào chiều 10/10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob tuyên bố ông đã nhận được sự phê chuẩn của Quốc vương Malaysia về việc giải tán Quốc hội nước này.

Sau quyết định giải tán Quốc hội, một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành tại Malaysia trong một vài tuần tới. Thủ tướng Ismail Sabri cũng khuyến khích các bang tại Malaysia tiến hành giải tán hội đồng nhân dân để cuộc tổng tuyển cử sắp tới có thể kết hợp giữa bầu cử quốc gia và bầu cử địa phương, qua đó tiết kiệm chi phí và giảm bớt gánh nặng cho người dân.

Thủ tướng Malaysia chưa đưa ra thông tin chi tiết về cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông cho biết quy trình ứng cử, ngày bỏ phiếu và các vấn đề có liên quan sẽ được Ủy ban bầu cử quốc gia quyết định.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử tại Malaysia sẽ diễn ra vào tháng 9/2023, song một số nhóm trong liên minh cầm quyền đã gây sức ép buộc Thủ tướng Ismail Sabri phải giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.

Ông Ismail Sabri Yaakob, 62 tuổi, nhậm chức ngày 21/8 năm ngoái và trở thành lãnh đạo thứ 3 của chính phủ Malaysia trong chưa đầy 4 năm.

Gần đây, đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất của Thủ tướng Ismail Sabri đã có những bất đồng với các đảng nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền về nhiều vấn đề nổi trội, đặc biệt là phương hướng điều hành nền kinh tế. Vào đầu tháng 10, chính phủ Malaysia đã công bố khoản ngân sách thường niên trị giá hơn 80 tỷ USD cho năm tài khóa 2023. Đây là một trong những khoản ngân sách lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này.

Theo Guardian