1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt với cáo buộc tham nhũng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin hôm 9/3 sau nhiều cáo buộc liên quan tới lạm dụng quyền lực và rửa tiền.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt với cáo buộc tham nhũng - 1

Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin xuất hiện tại trụ sở của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) tại thành phố Putrajaya hôm 9/3 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bị bắt giữ vào khoảng 13 giờ ngày 9/3 theo giờ địa phương. Vụ bắt giữ diễn ra tại trụ sở của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ở thành phố Putrajaya, cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 30km về phía nam.

Ông Muhyiddin, người từng đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Malaysia trong thời gian 17 tháng từ năm 2020 đến năm 2021 sẽ bị truy tố và phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan tới lạm dụng quyền lực và rửa tiền.

Trong một thông báo được đăng tải cùng ngày, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia xác nhận cựu thủ tướng đã bị bắt giữ sau khi bị thẩm vấn về một chương trình phục hồi kinh tế do chính phủ của ông ban hành. MACC đã thẩm vấn ông Muhyiddin vào tháng trước về dự án trên, đồng thời đóng băng các tài khoản ngân hàng thuộc đảng của ông.

Trước đó, MACC tuyên bố sẽ truy tố ông Muhyiddin và tiết lộ thủ tục truy tố sẽ diễn ra vào ngày 10/3. Ông Muhyiddin đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng đây là một "màn trả thù chính trị" sau khi đảng của ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2022.

Các cáo buộc chống lại ông Muhyiddin được công bố trước thềm các cuộc bầu cử khu vực sẽ được tổ chức ở 6 bang của Malaysia vào giữa năm nay. Theo giới quan sát, liên minh của cựu Thủ tướng Muhyiddin sẽ gây ra một thách thức lớn đối với đảng của đương kim Thủ tướng Anwar Ibrahim trong cuộc bầu cử lần này.

Theo Reuters