1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh thắng ghế nghị sĩ tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Một nhà cựu ngoại giao Triều Tiên đào tẩu đã thắng cử ghế nghị sĩ ở quốc hội Hàn Quốc hôm nay, trở thành quan chức đào tẩu đầu tiên được cử tri Hàn Quốc trực tiếp bầu vào cơ quan lập pháp.

Cựu Phó đại sứ Triều Tiên tại Anh thắng ghế nghị sĩ tại Hàn Quốc - 1

Ông Thae Yong Ho (Ảnh: Reuters)

 AFP đưa tin, ông Thae Yong Ho, cựu Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh, đã thắng cử ghế nghị sĩ Hàn Quốc ngày hôm nay, 16/4. Ông đã trở thành người đào tẩu đầu tiên được cử tri Hàn Quốc bầu trực tiếp vào quốc hội.

Ông Thae đã rời bỏ vị trí ở cơ quan ngoại giao Triều Tiên tại Anh năm 2016, sau đó cùng gia đình bỏ trốn sang Hàn Quốc. Cho đến nay, ông Thae là quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đào tẩu sang phía bên kia bán đảo.

Theo AFP, ông đã rơi nước mắt khi hát quốc ca Hàn Quốc sau khi được xác nhận đã chiến thắng một ghế trong quốc hội của đảng đối lập chính Tương lai Thống nhất ở quận Gangnam của Seoul với kết quả chiếm 58,4% trong tổng số phiếu bầu.

“Hôm nay là một ngày lịch sử không chỉ cho tôi mà còn cho lịch sử của bán đảo Triều Tiên”, ông Thae nói.

Ông Thae tranh cử dưới cái tên Tae Ku-Min - danh tính mà ông đăng ký khi tới Hàn Quốc.

Đảng Dân chủ cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội năm nay. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay là 66,2%, cao nhất trong 28 năm qua.

Cho tới thời điểm hiện tại, 2 miền bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật.

Có khoảng 33.000 người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong 20 năm qua, nhưng việc cựu quan chức cấp cao Triều Tiên trúng cử cơ quan lập pháp Hàn Quốc là rất hiếm. 

Trước ông Thae, đã từng có người đào tẩu Triều Tiên phục vụ trong quốc hội Hàn Quốc nhưng với danh nghĩa được một chính đảng bảo trợ, không phải như ông Thae khi được được cử tri Hàn Quốc bầu trực tiếp vào cơ quan lập pháp với tư cách đại diện cho khu vực bầu cử.

Đức Hoàng

Theo AFP