1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Ngoại trưởng Mỹ: Giả thuyết Covid-19 rò rỉ bị loại bỏ quá nhanh

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho rằng giới chức y tế nước này đã bác quá sớm giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm trong những tuần đầu của đại dịch Covid-19.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ: Giả thuyết Covid-19 rò rỉ bị loại bỏ quá nhanh - 1

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezzaza Rice (Ảnh: Reuters).

"Ngay từ đầu đã có xu hướng mạnh mẽ sớm bác bỏ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ báo chí phải chịu một phần trách nhiệm về điều này", cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezzaza Rice nói trong cuộc phỏng vấn với CBS được phát sóng hôm 6/6.

"Họ cho rằng virus lây truyền từ động vật sang người và khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm chỉ là thuyết âm mưu. Nhưng trên thực tế, một số bằng chứng đã ở ngay trước mắt chúng ta", bà Rice nói thêm.

Theo bà Rice, cựu ngoại trưởng Mỹ và là cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống George W. Bush trong đợt bùng phát dịch SARS năm 2003, có những lo ngại về phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - thành phố ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên. Ngoài ra, cũng có những lo ngại rằng các biện pháp an toàn sinh học tại phòng thí nghiệm này "không đạt chuẩn".

Wall Street Journal ngày 23/5 trích dẫn một báo cáo tình báo của Mỹ cho biết, 3 nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc từng đến bệnh viện để chăm sóc y tế vào tháng 11/2019, vài tháng trước khi Trung Quốc công bố đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

"Có lẽ đó là thời điểm để bắt đầu đặt ra những câu hỏi hóc búa", bà Rice nhận định.

Bà Rice nói rằng khi đại dịch mới bắt đầu, Mỹ "có lẽ đã không lên tiếng đủ" về vấn đề này với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và dẫn đầu cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19, trong khi "cho phép Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh trong lãnh thổ của mình". Bà cũng cho biết Mỹ từng gặp phải những thách thức tương tự với Trung Quốc trong đợt bùng phát dịch SARS.

"Chúng ta biết chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng chúng ta không thể nhận được câu trả lời từ phía Trung Quốc. Do vậy nếu chúng ta không muốn tiếp tục lặp lại vấn đề này, mà lần này có hậu quả tàn khốc hơn nhiều, thì chúng ta sẽ phải quyết liệt hơn với Trung Quốc để yêu cầu họ hợp tác. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã phạm sai lầm trước đó. Nhiều người, rất nhiều quan chức, đã bác bỏ giả thuyết (virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm)", cựu Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Bà Rice cũng ủng hộ quyết định ban đầu của cựu Tổng thống Donald Trump khi cấm công dân từ Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ và áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại khác để giảm thiểu sự lây lan của virus corona - điều khiến ông Trump bị chỉ trích vào thời điểm đó.

"Thậm chí có những người nói rằng những quyết định ban đầu của Tổng thống Trump về việc đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại là bài ngoại hoặc không phù hợp. Hóa ra những biện pháp đó vô cùng phù hợp. Có lẽ chúng ta đã quá tin tưởng vào người Trung Quốc", bà Rice nhận định.

Theo bà Rice, với những gì Mỹ đã trải qua trong dịch SARS và cúm gia cầm vào đầu những năm 2000, bà không tin rằng "Trung Quốc minh bạch về những gì đang diễn ra".

Trung Quốc nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc virus gây đại dịch Covid-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm ở nước này. Bắc Kinh coi việc Mỹ đưa ra giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là thuyết âm mưu để chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi việc chính phủ Mỹ xử lý yếu kém đại dịch.

Trung Quốc thậm chí đẩy nguồn gốc Covid-19 sang Mỹ khi đề nghị kiểm tra một phòng thí nghiệm quân sự tại Fort Detrick, bang Maryland.