1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc sở hữu 20 căn nhà

(Dân trí) - Một cựu lãnh đạo ngân hàng tại Trung Quốc đã bị cáo buộc sử dụng nhiều giấy tờ giả để mua 20 căn nhà trị giá tổng cộng 159 triệu USD.

Bà Gong Aiai

Bà Gong Aiai

Bà Gong Aiai, 49 tuổi, cựu phó giám đốc Ngân hàng thương mại nông thôn Shenmu ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, đã bị cáo buộc sở hữu ít nhất 3 giấy chứng minh thư giả.

Một trong số các giấy tờ giả ghi Gong là người Bắc Kinh nhằm cho phép bà này mua nhà tại thủ đô. Các nguồn tin cho biết Gong đã mua các căn hộ ở quận phía đông của Bắc Kinh, cũng như tại tỉnh Thiểm Tây.

Quyền sở hữu nhà đất là một vấn đề tại Trung Quốc, nơi giá bất động sản tăng chóng mặt đã khiến việc sở hữu nhà ở trở nên quá sức đối với phần lớn tầng lớp lao động. Theo luật, các hộ gia đình có hộ khẩu ở Bắc Kinh chỉ được phép sở hữu 2 căn nhà.

Bộ an ninh công cộng Trung Quốc ngày 24/1 cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về vụ việc và có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, bộ này không cho biết liệu họ có điều tra về việc làm thế nào mà bà Gong có thể tích luỹ khối tài sản lớn như vậy trong khi công tác tại một ngân hàng nông thôn hay không. Các căn nhà của bà này đã bị tịch thu, theo các nguồn tin.

3 cảnh sát, trong đó có phó giám đốc cơ quan an ninh công cộng huyện Shennu, đã bị đình chỉ công tác liên quan tới vụ việc.

Tại Trung Quốc, hành vi làm giả giấy chứng minh thư, một cách thức thường được sử dụng để che giấu thu nhập, có thể đối mặt với an tù lên đến 10 năm.

Đây là vụ việc mới nhất bị phanh phui trong chiến dịch chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mới đây, một cựu quan chức quản lý nhà đất ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng sau khi bị phát hiện từng sở hữu 31 căn nhà.

Trước đó, một quan chức quản lý đô thị ở tỉnh Quảng Đông cũng mất chức sau khi bị tố sở hữu 22 căn nhà.

An Bình
Tổng hợp