1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Lãnh đạo Đài Loan được giảm án tù chung thân

(Dân trí) - Trong một quyết định bất ngờ, tòa án cấp cao Đài Loan hôm nay đã giảm án chung thân đối với cựu lãnh đạo Trần Thủy Biển xuống còn 20 năm tù giam. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Đài Loan tuyên bố sẽ kháng án.

 

Cựu Lãnh đạo Đài Loan được giảm án tù chung thân - 1
Ông Trần Thủy Biển được giảm từ án chung thân xuống 20 năm tù giam.

 

Ngoài ra, tòa án Đài Loan cũng giảm bản án chung thân đối với vợ của ông Trần Thủy Biển, bà Wu Shu-chen, xuống còn 20 năm tù giam.

 

Tòa án cũng giảm mức phạt đối với ông Trần từ 200 triệu Đài tệ (6 triệu USD) xuống còn 170 triệu Đài tệ và giảm mức phạt cho vợ ông từ 300 triệu Đài tệ xuống còn 200 triệu Đài tệ.

 

Con trai Chen Chih-chung của ông cũng được giảm án tù từ 30 tháng xuống còn 14 tháng; trong khi con dâu được giảm án tù từ 20 tháng xuống còn 1 năm, thử thách 4 năm.

 

Tòa án cho biết đã quyết định giảm án sau khi kết luận ông Trần biển thủ một số tiền ít hơn.

 

“Tôi cảm ơn các thẩm phán đã đưa ra mức án nhẹ hơn, nhưng tôi sẽ vẫn kháng án”, ông Trần khẳng định. Cựu lãnh đạo Đài Loan trông gày hơn, để tóc dài hơn thời ông còn tại vị từ năm 2000-2008.

 

Tòa án Đài Loan cũng cho biết sẽ viết thư trả lời ông Trần về việc ông có bị giam giữ khi chuẩn bị kháng án hay không.

 

“Tôi sẽ không chạy trốn”, ông Trần cho biết. Trước đó, ông cho rằng phiên tòa xét xử ông là sự “trả thù” của các đối thủ chính trị. Tuy nhiên, ông nhận xét phán quyết ngày hôm nay đã cho ông “chút hi vọng”.

 

Trong khi đó, con trai của ông, Chen Chih-chung tỏ ra thất vọng khi cha không được thả ngay.

 

“Cha tôi nên được bảo lãnh để tại ngoại, để đảm bảo nhân quyền cũng như quyền kháng án của ông. Ông đã bị bắt giữ dựa trên những tính toán chính trị chứ không phải cơ sở pháp lý”.

 

Theo các chuyên gia luật, nếu mức án đối với ông Trần được tòa án tối cao giữ nguyên, ông sẽ được thả sau 10 năm nữa.

 

Năm ngoái, cựu lãnh đạo Đài Loan Trần Thủy Biển đã bị tòa án cấp quận ở Đài Bắc kết tội biển thủ công quỹ, rửa tiền, nhận hối lộ, giả mạo chữ ký và đã bị kết án chung thân.

 

Phan Anh

Theo AFP