1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu giám đốc IMF có thể được trắng án

(Dân trí) - Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn có thể được trắng án trong vụ kiện tấn công tình dục một nữ nhân viên dọn phòng khách sạn vì vụ việc này đang có nguy cơ đỗ vỡ do những nghi ngờ về độ trung thực của người tố cáo.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1733/Giam-doc-IMF-dinh-be-boi-tinh-duc.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Giám đốc IMF dính bê bối tình dục</b></a>

 
Cựu giám đốc IMF có thể được trắng án - 1
Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn.

Tờ New York Times của Mỹ hôm qua đưa tin vụ án chống lại ông Dominique Strauss-Kahn đang trên bờ vực sụp đổ.

Tờ báo cho biết các công tố viên không tin tưởng lắm vào câu chuyện của nữ hầu phòng gốc Guninea và nghi ngờ cô này đã nhiều lần nói dối họ kể từ hôm 15/4, khi chính trị gia Pháp bị cáo buộc tấn công tình dục cô.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, có thể sẽ sớm được giải thoát khỏi lệnh quản thúc sớm nhất là vào hôm nay.

Tờ Times trích dẫn 2 nguồn tin thân cận với vụ việc cho hay mặc dù có bằng chứng pháp y cho thấy có hành vi tình dục giữa cựu giám đốc IMF và cô hầu phòng nhưng cô này liên tục nói dối họ.

Các công tố viên đã phát hiện những vấn đề liên quan tới đơn cư trú của người phụ nữ 32 tuổi và những mối liên hệ khả nghi của cô này với các hoạt động tội phạm, trong đó có tội rửa tiền và buôn bán ma túy.

Các nhân viên điều tra cũng phát hiện ra rằng người phụ nữ đã trò chuyện qua điện thoại với một đàn ông từng ngồi tù vào ngày xảy ra vụ việc với ông Strauss-Kahn, trong đó cô này thảo luận về các lợi ích của việc theo đuổi vụ kiến chống lại cựu giám đốc IMF. Cuộc trò chuyện đã bị ghi âm bí mật.

Người đàn ông mà nữ hầu phòng trò chuyện, kẻ từng bị bắt vì sở hữu ma túy, nằm trong số các cá nhân đã gửi nhiều khoản tiền mặt, tổng cộng lên tới 100.000USD vào tài khoản ngân hàng của cô này trong 2 năm qua.

Các tình tiết mới trên được đăng tải ngay sau khi văn phòng công tố quận Manhattan thông báo rằng ông Strauss-Kahn sẽ trở lại tòa vào hôm nay để các công tố viên và luật sư xem xét lại vụ việc.

Trước đó, cựu Bộ trưởng tài chính Pháp dự kiến sẽ không trở lại tòa cho đến ngày 18/7.

Ông Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục nữ nhân viên dọn phòng khách sạn ở New York, Mỹ hôm 15/4. Ông bị bắt cùng ngày khi đang chuẩn bị rời New York đi châu Âu.

Ông Strauss-Kahn đã từ chức giám đốc IMF hôm 19/5 và được tại ngoại sau khi đóng 1 triệu USD tiền bảo lãnh. Hiện ông đang bị quản thúc chặt chẽ tại New York.

Ninh Nhi
Theo Reuters