1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu đồng minh gọi ông Trump là người "ích kỷ" và "cô đơn"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã chỉ trích mạnh mẽ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuyên bố tranh cử Tổng thống 2023 hôm 6/6.

Cựu đồng minh gọi ông Trump là người ích kỷ và cô đơn - 1

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và cựu Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty).

Trong một sự kiện được tổ chức tại bang New Hampshire hôm 6/6, cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã chính thức tuyên bố sẽ tham gia vào vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Trong phát biểu tranh cử, ông Christie đã chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gọi ông Trump là một người "cô đơn" và "ích kỷ". Theo ông Christie, những phẩm chất này khiến ông Trump không thể trở thành "một nhà lãnh đạo thực thụ" của nước Mỹ. Ngoài ra, cựu Thống đốc Christie cũng cáo buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm cho khủng hoảng nhập cư mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Đáp lại, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Christie là một "thống đốc thất bại", đồng thời chế giễu bài phát biểu của ông này là "lan man".

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump phải đối mặt với những chỉ trích trực diện từ các đối thủ chính trị trong đảng Cộng hòa. Trong sự kiện mở màn chiến dịch tranh cử tổng thống được tổ chức tại bang Iowa hôm 30/5, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã liên tục đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ.

Theo Thống đốc DeSantis, các quyết sách về người nhập cư, ứng phó với đại dịch Covid-19 hay sử dụng ngân sách liên bang cho thấy cựu Tổng thống Trump đã "rời xa các nguyên tắc bảo thủ", vốn là cương lĩnh được ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng hôm 28/3, cựu Thống đốc New Jersey tuyên bố ông sẽ "không đời nào ủng hộ" cựu Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tái tranh cử vào năm 2024. Ông Christie cũng khẳng định ông sẽ không thay đổi quyết định ngay cả khi ông Trump có trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tới.

Cựu Thống đốc bang New Jersey nói thêm, ông cũng sẽ không bỏ phiếu cho đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2024 nếu ông Biden quyết định tái tranh cử. Theo ông Christie, cả 2 ông Trump (76 tuổi) và Biden (80 tuổi) đều lớn tuổi để có thể đảm nhiệm cương vị tổng thống.

Ông Chris Christie đảm nhiệm chức vụ Thống đốc bang New Jersey từ năm 2010-2018. Ông cũng từng là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2016. Sau khi thất bại, ông Christie đã ủng hộ với ông Trump và từng được coi là một trong những đồng minh chính trị quan trọng nhất của cựu Tổng thống. Ông Trump thậm chí từng chọn ông Christie làm người đứng đầu đội ngũ chuyển giao quyền lực sau khi đắc cử.

Theo Reuters