1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ từ bỏ giấc mơ tổng thống

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hoà Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, hôm qua đã chính thức tuyên bố ngừng chiến dịch tranh cử, sau khi không giành nhiều thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

 
Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ từ bỏ giấc mơ tổng thống

Ông Gingrich đứng cạnh bà vợ Callista trong bài phát biểu công bố quyết định ngừng tranh cử ngày 2/5.

Ông Gingrich cho hay cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới là sự lựa chọn giữa Mitt Romney và Barack Obama.

Tuy nhiên, ông Gingrich chưa tuyên bố ủng hộ ông Romney trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo các nguồn tin, ông Gingrich kết thúc chiến dịch tranh cử với khoản nợ 4 triệu USD.

Trong bài phát biểu hôm 2/5 trước những người ủng hộ tại một khách sạn ở Arlington, Virginia, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố: “Hôm nay tôi quyết định ngừng chiến dịch tranh cử. Nhưng ngừng chiến dịch không có nghĩa là ngừng quyền công dân”.

Ông Gingrich từng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại Nam Carolina hồi tháng 1 và bang nhà Georgia. Tuy nhiên, cựu chủ tịch Hạ viện không gây dựng được động lực trong mùa bầu cử sơ bộ và bị tụt hậu so với ứng viên hàng đầu Mitt Romney.

Với việc ông Gingrich tuyên bố bỏ cuộc, cuộc đua giành tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà hiện chỉ còn 2 ứng viên là Ron Paul và Mitt Romney.

Hiện ông Romney đang là ứng viên hàng đầu cho tấm vé ứng cử tổng thống của đảng Cộng hoà.

Mặc dù chưa chính thức trở thành ứng viên tổng thống nhưng ông Romney đang trên đà giành 1.144 ghế đại cử tri cần thiết để sở hữu tấm vé ứng cử vào cuối tháng này.

An Bình
Theo BBC