1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị “tố” lạm dụng tình dục 5 trẻ em

(Dân trí) - Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Dennis Hastert đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục 5 bé trai và chi 3,5 triệu USD để "bịt miệng" một nạn nhân thời ông còn là giáo viên trung học.


Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Dennis Hastert (Ảnh: Reuters)

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Dennis Hastert (Ảnh: Reuters)

Theo tài liệu pháp lý do các công tố viên gửi lên tòa án hôm 8/4, ông Dennis Hastert bị cáo buộc đã lạm dụng tình dục ít nhất 5 bé trai, độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, khi còn là giáo viên và huấn luyện viên vật tại trường trung học Yorkville ở bang Illinois trong khoảng thời gian từ năm 1965 đến năm 1981. Một trong số các nạn nhân của Hastert, được gọi là “cá nhân A” trong hồ sơ pháp lý, khi ấy chỉ mới 14 tuổi và một nạn nhân khác đã chết nhiều năm sau đó.

Vụ việc bị phanh phui sau khi các điều tra viên phát hiện ông Hastert đã chi 3,5 triệu USD cho cá nhân A để mua lại sự im lặng từ người này. Mặc dù thời hạn luật định để truy tố tội lạm dụng tình dục trẻ em đối với ông này đã hết từ nhiều năm trước nhưng hồ sơ cáo trạng khẳng định “chính phủ sẽ tìm cách buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm về những tội danh vẫn trong thời hạn truy tố”.

Ông Hastert có thể bị kết án 6 tháng tù về tội danh chi tiền để “bịt miệng” 1 trong 5 nạn nhân.

Luật sư của Hastert nói rằng vị chính trị gia này muốn gửi lời “xin lỗi sâu sắc” về những hành vi đã làm trong quá khứ và mong tòa xem xét đến nỗi ô nhục mà cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã phải chịu đựng thời gian vừa qua, cũng như những đóng góp của ông trên chính trường và tình hình sức khỏe không tốt của ông hiện tại khi tòa chính thức tuyên án vào ngày 27/4 tới.

Ông Hastert, năm nay 74 tuổi, thành viên đảng Cộng Hòa, là Chủ tịch Hạ Viện Mỹ từ 1980 đến 1986. Ông từng dạy học và làm huấn luyện viên môn vật tại bang Illinois từ năm 1965 đến năm 1981 trước khi tham gia chính trường. Ông về hưu năm 2007.

Thành Đạt